Tin mới

Thiếu nữ rủ người yêu siết cổ khách hàng cướp tài sản

Thứ năm, 16/01/2014, 08:29 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ Ngụy Thanh Hằng (SN 1996) và Nguyễn Bá Minh Hiếu (SN 1994) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

 

 

(Tinmoi.vn) Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ Ngụy Thanh Hằng (SN 1996) và Nguyễn Bá Minh Hiếu (SN 1994) để xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Thiếu nữ rủ người yêu siết cổ khách hàng cướp tài sản
Đôi tình nhân tại cơ quan công an. Ảnh Infonet

Thông tin ban đầu, Ngụy Thanh Hằng (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) trên đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Nạn nhân là ông N.V.U, là khách quen của quán. Vì vậy Hằng nắm được ông N.V.U, là người có tiền của đồng thời trên người còn đeo rất nhiều vàng, dùng điện thoại xịn.

Long tham nổi lên Hằng rủ người yêu là Nguyễn Bá Minh Hiếu (SN 1994, cùng ngụ quận Bình Thạnh) lên kế hoạch cướp tài sản ông N.V.U. Ban đầu, Hiếu từ chối nhưng do Hằng liên tục thuyết phục nên Hiếu đồng ý. Ngày 14/1, ông N.V.U đến quán uống nước như thường lệ, Hằng ra trò chuyện với ông U, rồi lừa cho ông nhắm mắt lại để Hiếu từ đằng sau bước ra thắt cổ nạn nhân, cướp tài sản.

Rất may, ông N.V.U, chỉ bị ngất không tử vong nên sau khi tỉnh lại, ông U, đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Chiều 15/1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt đồng thời thu hồi được một số tài sản như dây chuyền, nhẫn, điện thoại iPhone 5 mà cả hai cất giấu tại phòng trọ của Hiếu ở trên đường 8, khu phố 5, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Tại cơ quan điều tra cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news