Tin mới

Thợ lặn ở công trình dự án Formosa tử vong bất thường

Thứ hai, 25/04/2016, 19:07 (GMT+7)

Một thợ lặn từng lặn xuống khu vực biển Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để thi công dự án Formosa đã tử vong.

Một thợ lặn từng lặn xuống khu vực biển Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để thi công dự án Formosa đã tử vong.

Thông tin trên được báo Vietnamnet, Pháp luật TP HCM, báo Giao thông đăng tải. Nạn nhân được xác định là thợ lặn Lê Văn Ngẩy (SN 1970, quê tỉnh Khánh Hòa).

Anh Ngẩy là thợ lặn của Công ty Cổ phần Nibelc (trụ sở đóng ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Công ty Nibelc là doanh nghiệp chuyên cung ứng lao động của dự án Formosa, Hà Tĩnh.

Công trình dự án đê chắn sóng của Formosa. Ảnh báo Vietnamnet

Được biết, anh Ngẩy và một số thợ lặn khác từng lặn xuống khu vực biển Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để thi công dự án đê chắn sóng của Formosa. Tuy nhiên sau khi đi làm về, anh Ngẩy thấy trong người mệt, đau và tức ngực. Đến chiều ngày 24/4, anh Ngẩy tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể anh Ngẩy cho gia đình đưa về quê mai táng.

Theo báo Pháp luật TP HCM một công nhân làm việc cùng anh Ngẩy cho biết: "Chúng tôi đã làm nghề lặn trên 10 năm rồi, từ hôm cá chết đến giờ lặn xuống về thì cảm thấy trong người mệt, ê ẩm trong người, đau đầu, đau chân, tức ngực khó thở". 

Trong khi đó báo Vietnamnet đưa tin, có 5 thợ lặn khác của công ty Nibelc phải đi kiểm tra sức khoẻ sau khi có những dấu hiệu không bình thường.

Hiện nguyên nhân thợ lặn Ngẩy tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.[mecloud]WG2Ic86hUd[/mecloud]

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news