Tin mới

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không cho Nga sử dụng căn cứ Incirlik

Thứ tư, 24/08/2016, 09:32 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng, Nga không thể sử dụng căn cứ không quân Incirlik trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nơi này được điều hành bởi NATO và Nga không phải là thành viên của liên minh.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng, Nga không thể sử dụng căn cứ không quân Incirlik trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì nơi này được điều hành bởi NATO và Nga không phải là thành viên của liên minh.

"Incirlik là căn cứ của NATO. Nga không phải là thành viên của NATO, vì vậy việc Nga sử dụng cơ sở này là không thể", Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmush nói với Reuters hôm 23/8.

Trước đó, hôm 20/8, trả lời báo giới, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói rằng quân nhân Nga có thể sẽ hiện diện tại căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga không thể sử dụng căn cứ không quân Incirlik vì không phải là thành viên của NATO. Ảnh: AP

"Thổ Nhĩ Kỳ mở căn cứ không quân Incirlik để chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố IS. Hiện căn cứ này đang được Mỹ và Qatar sử dụng. Các quốc gia khác nếu muốn cũng có thể sử dụng căn cứ này như hiện nay, Đức cũng đang sử dụng".

Theo RT, khi được hỏi trong trường hợp quốc gia đó là Nga thì có tốt hay không, Thủ tướng Yidirim nói: "Nếu cần thiết, căn cứ Incirlik cũng có thể được sử dụng".

Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đang có trở nên nồng ấm hơn sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Putin và Erdogan trong tháng này. Theo đánh giá, cuộc gặp mở ra cơ hội để hai nhà lãnh đạo cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước, từng bị rơi xuống mức thấp báo động sau vụ Ankara bắn rơi máy bay quân sự của Nga ở Syria hồi tháng 11 năm ngoái.

Xem thêm video:

[mecloud]ttC7XFu32G[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news