Tin mới

Thời tiết 26/4: Hà Nôi thời tiết cực đoan ngày nắng 34 độ, đêm mưa dông

Thứ ba, 26/04/2016, 07:25 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mưa dông kèm theo sấm sét, tố lốc, mưa đá xảy ra tại nhiều tỉnh của miền Bắc và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hà Nội có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34oC.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mưa dông kèm theo sấm sét, tố lốc, mưa đá xảy ra tại nhiều tỉnh của miền Bắc và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hà Nội có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34oC.

Theo dự báo, vào sáng sớm và đêm hôm nay 26/4, hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể xuất hiện tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đến trưa, trời sẽ nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34oC.

[mecloud]lhl2auK2jI[/mecloud]

Trong khi đó nắng nóng ở Nam Bộ vẫn dai dẳng chưa có hồi kết, thậm chí, nhiệt độ hôm nay sẽ có phần tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37oC. Độ ẩm giảm thấp chỉ còn 50%, trời nóng hầm hập cho đến đêm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ, có nơi trên 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, có nơi 34-36oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ; phía Bắc có nơi 35-37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ, có nơi trên 36oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 đến 37 độ, có nơi trên 37oC.

Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 33oC.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news