Tin mới

Thời tiết hôm nay: miền Bắc có mưa rào rải rác, miền Nam tiếp tục nắng nóng

Thứ sáu, 22/04/2016, 07:31 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay tại các tỉnh phía Bắc có mưa vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam ngày nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay tại các tỉnh phía Bắc có mưa vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam ngày nắng nóng.

Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào rải rác, sau đó trưa chiều giảm mây trời nắng. Ảnh minh họa

Tại các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 37oC.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 22/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, vùng núi có nơi trên 29oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi 32 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi,đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news