Tin mới

Thời tiết Miền Bắc mưa dông đến khi nào?

Thứ tư, 04/03/2020, 16:01 (GMT+7)

Tình trạng không khí lạnh khiến mưa lớn và dông ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ kéo dài đến bao lâu?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay khối Không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa trong hôm nay khi nền nhiệt thấp nhất ở vào khoảng 14-17 độ. Từ ngày 5/3 mưa giảm và nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng nhanh.

Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa lạnh lần này không quá đặc biệt do khối khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống với cường độ mạnh, chỉ gây ra rét trong khoảng từ 1-2 ngày, sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần.

Thời tiết khu vực miền Bắc sẽ mưa dông đến khi nào. Ảnh: Internet

Từ ngày 6/3, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức từ  25-28 độ, những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, mỗi ngày từ 2-3 độ.

Đến ngày 8 và 9/3, nhiệt độ sẽ tăng ở mức từ 29-32 độ ở Hà Nội, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có thể lên tới 33-35 độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, tháng 3 năm nay không khí lạnh sẽ hoạt động yếu và ít gây ra các đợt rét dài, mặc dù vậy với xu hướng nhiệt độ cao hơn bình thường nhiều năm, các đợt không khí lạnh tràn về sau nhiều ngày nhiệt độ cao, độ ẩm lớn sẽ tạo nên nhiều sự xáo trộn không khí mạnh, tạo nên mưa rào, dông kèm mưa đá.

Vừa qua tình trạng mưa đá tại Yên Bái đã khiến cả TP Yên Bái mất điện, nhiều cây cối bị đổ rạp, nhiều mái nhà bị bay và tốc mái, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news