Tin mới

Thời tiết ngày 31/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thứ ba, 31/05/2016, 07:43 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 31/5, khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày 31/5, khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ngày oi nóng, đến chiều tối và đêm mưa dông xảy ra ở nhiều nơi. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh Bắc Bộ nhiều ngày nay thời tiết ít biến đổi, phổ biến trạng thái ban ngày oi nóng, đến chiều tối và đêm khi mây đối lưu phát triển mạnh, mưa dông xảy ra ở nhiều nơi. Dự báo trong ngày 31/5, kiểu thời tiết này vẫn tiếp tục duy trì ở Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ.

Trong khi đó, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng sẽ gây nắng nóng cho khu vực các bắc Trung Bộ, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía tây. Nhiệt độ nắng nóng phổ biến có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh do đó chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 31/5:

Phía tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

[mecloud]IaqaCgWwwi[/mecloud]

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news