Tin mới

Thông tin bất ngờ về chủ đăng ký chiếc xe máy chứa 1,6 tỷ đồng

Thứ hai, 24/08/2015, 11:35 (GMT+7)

Bà N. chủ đăng ký chiếc xe máy có 1,6 tỷ đồng bỏ lại ven đường đã đưa xe cho chồng sử dụng. Hiện chồng bà N. đang thụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà N. chủ đăng ký chiếc xe máy có 1,6 tỷ đồng bỏ lại ven đường đã đưa xe cho chồng sử dụng. Hiện chồng bà N. đang thụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi trên báo Người Lao Động, Đại tá Bạch Chí Điền, Trưởng công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, chủ đăng ký chiếc xe máy chứa 1,6 tỷ đồng là bà Nguyễn Thị N, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin bất ngờ về chủ đăng ký chiếc xe máy chứa 1,6 tỷ đồng (ảnh Tienphong)

Theo bà N, chiếc xe do bà đứng tên đăng ký, tuy nhiên bà không sử dụng mà đưa cho chồng dùng. Vào năm 2012, chồng bà N. đã bán chiếc xe cho một người khác. Hiện chồng bà N đang thụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp cận với chồng bà N. để làm rõ thêm đã bán xe cho ai, như thế nào", Đại tá Điền cho hay.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Tri cũng đưa tin, do gặp trục trặc trong chuyện làm ăn, nên bà N. đã chuyển về Hải Dương sinh sống. Chiếc xe Air Blade mang BKS: 29L1-279.64 chứa 1,6 tỷ đồng ở vệ đường được đăng ký ngày 10/8/2010 với tên chủ đăng ký là bà N (có hộ khẩu ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên, qua tài liệu của cơ quan Công an thu được, bà N. đã bán nhà ở Xuân Đỉnh từ năm 2009- trước thời điểm đăng ký xe.

Như tin tức đã đưa, ngày 16/8, Công an huyện Lương Sơn phát hiện xe máy mang biển số Hà Nội, dựng ở lề đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn) nhưng không có người điều khiển và cũng không có ai trông giữ.

Sau khi tìm kiếm khu vực lân cận không thấy chủ xe, lực lượng công an huyện Lương Sơn đã đưa xe về trụ sở.

Qua kiểm tra chiếc xe, lực lượng chức năng đã phát hiện số tiền 1,6 tỷ đồng giấu trong xe. Cụ thể, dưới gầm xe có 5 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng, tổng trị giá 810 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiểm tra 2 bên hông xe phát hiện thêm 4 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, trị giá 800 triệu đồng, tổng cộng là 1,6 tỷ đồng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news