Tin mới

Thông tin bất ngờ về thủ phạm vụ người phụ nữ 2 chân bị trói, tử vong dưới ao

Thứ bảy, 15/12/2018, 15:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án người phụ nữ bị trói 2 chân, phát hiện tử vong dưới ao ở Trà Vinh, cơ quan chức năng đã xác định được thủ phạm chính là chồng nạn nhân.

Liên quan đến vụ án người phụ nữ bị trói 2 chân, phát hiện tử vong dưới ao ở Trà Vinh, cơ quan chức năng đã xác định được thủ phạm chính là chồng nạn nhân.

Theo Trí thức trẻ, Công lý, Công an nhân dân, ngày 15/12, Công an Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm sát hại bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), thi thể được phát hiện tử vong trong tư thế hai chân bị trói, dìm dưới ao nước sau nhà.

Theo cảnh sát, sau hai tuần điều tra đã làm rõ thủ phạm là Thái Thành Được (52 tuổi, chồng của nạn nhân). Người đàn ông này đã tử vong khi tự vẫn tại khách sạn ở Đồng Nai.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh Trí thức trẻ

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện bức thư tuyệt mệnh của ông Được. 15/12, Công an Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm sát hại bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), thi thể được phát hiện tử vong trong tư thế hai chân bị trói, dìm dưới ao nước sau nhà.

Theo cảnh sát, sau hai tuần điều tra đã làm rõ thủ phạm là Thái Thành Được (52 tuổi, chồng của nạn nhân). Người đàn ông này đã tử vong khi tự vẫn tại khách sạn ở Đồng Nai.

Trước đó, 8h sáng 29/11, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới ao nước sau nhà, trong tình trạng 2 chân bị trói. 

Người thân bà Tuyết đã phá cửa vào bên trong, phát hiện trên giường và nền nhà phòng ngủ có vết máu nên báo chính quyền địa phương. Sau hai ngày tìm kiếm mới phát hiện thi thể nạn nhân.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news