Tin mới

Thông tin mới nhất về vụ lái xe biển xanh tát Cảnh sát cơ động

Thứ năm, 26/01/2017, 08:55 (GMT+7)

Lái xe Nguyễn Duy Thanh chính thức bị cắt hợp đồng lao động sau khi có hành vi tát vào mặt một Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Lái xe Nguyễn Duy Thanh chính thức bị cắt hợp đồng lao động sau khi có hành vi tát vào mặt một Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, báo Đất Việt, ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, cho biết ngày 23/1, cơ quan Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội chính thức cắt hợp đồng lao động đối với tài xế Nguyễn Duy Thanh, người đã có hành vi tát vào mặt cảnh sát cơ động.

Được biết ông Thanh có thâm niên 10 năm công tác tại Thanh tra Bộ và được đánh giá là người rất hiền lành.

Lái xe biển xanh Nguyễn Duy Thanh tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng. Ảnh internet

Trước đó, khoảng 18h ngày 18/1, tại khu vực chân cầu Chương Dương, thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, hướng rẽ đi Bát Tràng, các phương tiện lưu thông đông đúc và xảy ra hiện tượng ùn ứ nhẹ.

Tổ công tác liên ngành CSGT và Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ phân làn phương tiện là ô tô đi hướng khác để tránh xung đột, ùn tắc. Thời điểm này, Nguyễn Duy Thanh điều khiển xe ô tô Fortuner biển xanh 80A – 011.72 đã không chấp hành hiệu lệnh, sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Khi bị yêu cầu dừng xe, nhắc nhở, ông Thanh liền rồ ga, đạp phanh, rồi bất ngờ hạ cửa kính bên lái, tát vào mặt một chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news