Tin mới

Thông tin mới nhất vụ sát hại vợ đốt xác rồi chở con đi tắm biển

Thứ tư, 15/05/2019, 15:58 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại đốt xác vợ rồi chở con đi tắm biển, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa gia hạn tạm giữ nghi can để làm rõ khả năng có đồng phạm.

Theo tin tức từ báo Bảo vệ Pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định gia hạn tạm giữ Lương Hoàng Vũ (SN 1987), trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng; đồng thời đấu tranh làm rõ khả năng có đồng phạm.

Quyết định gia hạn tạm giữ đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Sau khi giết người, đối tượng cho xác nạn nhân vào lò nướng chế bằng thùng phi, tẩm xăng đốt phi tang. Ảnh TNO

Thông tin ban đầu cho biết, vào đêm 8/5, Lương Hoàng Vũ và vợ là Nguyễn Kim Hồng (SN 1993) có cãi vã, xung đột, Vũ ra tay đánh chết vợ. Sau khi gây án xong, Vũ đưa xác vợ đến nhà bố mẹ đẻ ở gần đó bỏ vào lò nướng chế bằng thùng phi rồi đốt xác phi tang.

Rạng sáng ngày 10/5, Vũ đánh thức các con chở đi Phan Thiết tắm biển. Trước khi đi Vũ qua nhà kho đổ xăng vào lò nướng đang chứa thi thể vợ rồi đốt.

Sau một ngày không thấy con, gia đình nhà vợ đã gọi điện hỏi Vũ và Vũ chỉ nói không biết vợ đi đâu và nói đang đưa 2 con đi tắm biển. Khi người anh cố gặng hỏi về tung tích chị Hồng, Vũ chỉ nói gắn gọn “xử rồi, bỏ xác ở nhà kho chứa nông sản”.

Ngay sau đó, mọi người vào nhà kho kiểm tra thì phát hiện thi thể chị Hồng đã bị thiêu gần hết trong chiếc lò nướng.

Tối ngày 10/5, trên đường quay về đầu thú thì lực lượng công an bắt khẩn cấp Vũ tại địa bàn huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng).

Bước đầu Vũ khai do bị vợ nặng lời nên ra tay giết vợ. Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ về tội giết người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giet vo