Tin mới

Thông tin mới về sức khỏe của tổ bay Vietnam Airlines đi từ Vũ Hán trở về

Thứ năm, 13/02/2020, 10:50 (GMT+7)

Sau khi thực hiện chuyến bay đặc biệt đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về, sức khỏe tổ bay của Vietnam Airlines hoàn toàn bình thường.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Vov, tối ngày 12/2, Vietnam Airlines cho biết, 18 cán bộ của hãng thực hiện sứ mệnh vận chuyển hàng cứu trợ cho thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) và đón 30 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay đặc biệt VN68 Hà Nội – Vũ Hán – Vân Đồn ngày 9 - 10/2 được ghi nhận sức khỏe bình thường, không có bất kì biểu hiện nào của việc nghi nhiễm virus Covid-19 (nCoV).

Các thành viên trong tổ bay của Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay đặc biệt. Ảnh Trí thức trẻ

Cũng theo đại diện hãng, 21 cán bộ, nhân viên và thân nhân đại diện Chi nhánh Trung Quốc trở về từ vùng dịch vẫn sinh hoạt bình thường dưới sự giám sát chặt chẽ của các bác sỹ.

Theo cập nhật về tình hình cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, tính tới đến 22h00 ngày 12/2: Việt Nam có 15 ca nhiễm virus Covid-19, đã điều trị khỏi cho 7 trường hợp.

Theo tin tức dịch corona mới tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay ghi nhận thêm 242 trường hợp tử vong do dịch viêm phổi corona (Covid-19), gấp hơn hai lần so với hôm qua, đưa tổng số ca tử vong tại Hồ Bắc lên 1.310. Tỉnh phát hiện thêm 14.840 trường hợp dương tính với virus corona mới (nCoV), nâng tổng số ca nhiễm tại địa phương lên 48.206. Số trường hợp nhiễm mới lớn hơn gần 10 lần so với một ngày trước đó. Cơ quan này hôm nay công bố số liệu muộn hơn bình thường khoảng một giờ đồng hồ.

Giải thích về số ca tăng đột biến, ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết họ đã thay đổi các tiêu chuẩn chẩn đoán được sử dụng để xác nhận các trường hợp nhiễm mới, bắt đầu có hiệu lực hôm 13/2.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Chuẩn bị hồ sơ công bố hết dịch Covid-19

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.