Tin mới

Thông tin mới nhất vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn tại phòng họp

Thứ năm, 18/08/2016, 14:54 (GMT+7)

Liên quan tới việc Bí thư tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy bị bắn sáng nay, theo thông tin mới nhận được 2 ông đã tử vong tại bệnh viện.

Liên quan tới việc Bí thư tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy bị bắn sáng nay, theo thông tin mới nhận được 2 ông đã tử vong tại bệnh viện.

[mecloud]wnqS4qfqQ3[/mecloud]

(Video: VTV)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tóm tắt nội dung vụ việc như sau: Thực hiện chương trình làm việc, ngày 18/8, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp lần thứ 2 tại hội trường Tỉnh ủy (thời gian khai mạc dự kiến là 8 giờ sáng).

Trước thời điểm khai mạc kỳ họp, vào khoảng hơn 7giờ sáng, đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng làm việc của đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, dùng súng ngắn bắn đồng chí Phạm Duy Cường.

[mecloud]bGtqWMdiEM[/mecloud]

Sau đó, đối tượng di chuyển sang phòng làm việc của đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cách phòng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khoảng 150m) dùng súng bắn vào đồng chí Ngô Ngọc Tuấn.

Sau khi bắn 2 đồng chí Cường và Tuấn, đối tượng Đỗ Cường Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của đồng chí Ngô Ngọc Tuấn.

Theo thông tin mới nhất trên báo Thanh niên xác nhận, cả ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn đều đã tử vong do vết thương quá nặng, gây mất nhiều máu.[mecloud]lCqZiYiwvr[/mecloud]

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, đoàn công tác của Chính phủ đã tức tốc lên đường vào 9 giờ sáng nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp dẫn đầu để chỉ đạo vụ việc. Cùng lúc đó, Bộ Y tế đã điều 2 kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức lên Yên Bái, do đánh giá tình hình không thể chuyển bệnh nhân về Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường

Nguồn tin từ Yên Bái cũng cho biết, 14 giờ chiều nay, UBND sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về sự việc.

Ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, 2 nạn nhân đều bị bắn 2 đến 3 phát đạn. Một bị bắn vào ngực, bụng và đầu. Một bị bắn vào ngực xuyên lên cổ và vào đầu.

An ninh được thắt chặt ở khu vực bệnh viện, nơi đang cấp cứu cho các nạn nhân sau sự việc. Ảnh: Tuổi trẻ

Riêng nghi phạm Đỗ Cường Minh tự sát bằng cách bắn vào đầu. Ông Cường và ông Tuấn tử vong trước khi đến bệnh viện. Kíp bác sĩ Hà Nội lên tích cực hồi sức, nhưng không hiệu quả.

Khu vực làm việc của 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã được Công an phong toả, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Tuổi trẻ

Trưa cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công an cũng đã có mặt tại Yên Bái để trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

Ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi Kiểm lâm tỉnh Yên Bái trong một lần phỏng vấn. Ảnh chụp màn hình

Trên Báo Giao thông dẫn lời một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45-Bộ Công an) cho biết, đã tiếp nhận thông tin trên. Lãnh đạo C45 cũng cho biết ông đang trực tiếp lên hiện trường. Cục C45 sẽ phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo thông tin trên TTXVN, VTV, Tuổi trẻ, vào đầu giờ sáng nay 18/8, trước cuộc họp HĐND tỉnh Yên Bái, tổ chức tại hội trường tỉnh ủy Yên Bái, ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã bất ngờ rút súng mang theo trong người bắn thẳng vào ông Phạm Duy Cường - Bí thư tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái kiêm Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy khiến 2 người này trọng thương. Ông Đỗ Cường Minh đã dùng súng tự sát, chết tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Cường và ông Tuấn đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Ngày 26/2/2015, tại hội nghị lần thứ 25 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, ông Phạm Duy Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Ông Cường sinh năm 1958, từng công tác thời gian dài tại Nhà máy xi măng Phú Thịnh, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Nhà máy xi măng Yên Bái), sau đó kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 

Ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của HĐND tỉnh ngày 30/6. Ông Tuấn sinh năm 1964, từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy.
 
Hiện nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news