Tin mới

Thông tin mới vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe

Thứ tư, 08/04/2020, 21:36 (GMT+7)

Liên quan đến vụ 2 cán bộ, chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, chiều 8/4, Công an quận Sơn Trà đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhiều bị can.

Chiều 8/4, thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi); Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi, cùng trú quận Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, 2 thiếu niên khác là Nguyễn Đình Long và Nguyễn Văn Huy (cùng SN 2004) chưa đủ 16 tuổi liên quan đến vụ án đã được công an cho gia đình bảo lãnh.

Các đối tượng bị tạm giữ tại Cơ quan Công an. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, khoảng 19h30 tối 2/4, nhóm thanh thiếu niên trên rủ nhau dùng xe máy "đi bão". 9 đối tượng chia nhau ngồi trên 6 xe di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh (quốc lộ 1A) và vòng qua nhiều tuyến đường lớn khác của Đà Nẵng hướng về hướng biển Đông.

Trong quá trình di chuyển với tốc độ cao từ 50 đến 100km/h, nhóm này thường nẹt pô, lạng lách, đánh võng và la hét. Khi đến đường Nguyễn Văn Thoại rẽ trái về Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà), cả nhóm rủ nhau đua xe.

Đến đoạn Hoàng Sa giao Lê Đức Thọ, nhóm này phát hiện một tổ kiểm soát đang tổ chức ngăn người lên bán đảo Sơn Trà tụ tập trong mùa dịch Covid-19, nên đã báo cho nhau.

Phát hiện sự việc, tổ công tác của Công an quận Sơn Trà gồm Đại uý Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi), Trung sỹ Võ Văn Toàn (23 tuổi, lính nghĩa vụ), Thiếu uý Nguyễn Công Lộc (25 tuổi) và Thượng sỹ Hoàng Đức Hùng (24 tuổi) đã ra hiệu dừng xe, nhưng nhóm 'quái xế' này không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 công hy sinh. Ảnh: NLĐ

Ngay sau đó, 4 chiến sĩ chia nhau trên 2 xe máy đặc chủng để truy đuổi. Trong đó, Đại uý Tuấn chở Trung sĩ Toàn. Khi đến ngã tư Lê Đức Thọ giao với Yết Kiêu, nhóm này chia thành 2 hướng hòng chạy thoát, buộc công an cũng phải chia đôi lực lượng.

Lúc này, nhóm của Thiếu uý Lộc và Thượng sỹ Hùng chạy ra hướng Tiên Sa và tạm giữ được Vinh, thì nhóm của Đại uý Tuấn chạy theo hướng đường Lê Đức Thọ bị nhóm tổ lái chạy với tốc độ 100km/h liên tục lạng lách trước đầu xe.

Khi vừa qua cầu Mân Quang, xe của Đại uý Tuấn va chạm với xe máy của anh Mai Quốc Long (35 tuổi) đang di chuyển cùng chiều. Xe đặc chủng tiếp tục va vào gốc cây bên đường khiến 2 chiến sĩ gặp nạn. Còn anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã được xuất viện.

Đại tá Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi) thuộc biên chế Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Sơn Trà đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt nhóm đối tượng đua xe, cướp giật vào đêm 2/4.

Trước hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân của 2 chiến sĩ công an, tối 3/4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho chiến sĩ Đặng Thanh Tuấn từ đại uý lên thiếu tá.

Giám đốc CATP Đà Nẵng Vũ Xuân Viên ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) từ trung sỹ lên thượng sỹ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news