Tin mới

Thông tin mới vụ án cục phó mất gần 400 triệu khi đi công tác

Thứ sáu, 28/09/2018, 14:30 (GMT+7)

Sau gần 1 năm vụ án được khởi tố nhưng vẫn chưa xác định nghi phạm gây ra vụ trộm tài sản của Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Tổng cục Môi trường. Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của tố tụng hình sự.

Sau gần 1 năm vụ án được khởi tố nhưng vẫn chưa xác định nghi phạm gây ra vụ trộm tài sản của Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Tổng cục Môi trường. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an TP Tân An quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của tố tụng hình sự.

Khoi to vu an cuc pho mat gan 400 trieu khi di cong tac hinh anh 1

Khách sạn nơi ông Quang báo bị mất tiền. Ảnh: NLĐ

Sáng 28/9, trao đổi trên báo Người lao động, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Long An cho biết, vụ trộm tài sản của Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Tổng cục Môi trường xảy ra tại khách sạn Th.V. (phường 2, TP Tân An) vẫn chưa xác định nghi phạm gây án.

"Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của tố tụng hình sự" - đại tá Châu nói.

Theo một điều tra viên cho biết, loại án trộm cắp sẽ tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ điều tra truy xét 2 tháng, chưa rõ thì gia hạn thêm 2 tháng, nếu chưa rõ phải tạm đình chỉ vụ án.

Vụ Cục phó mất trộm: Tiếp tục thanh tra doanh nghiệp tại Long An

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất trộm gần 400 triệu. Ảnh: XĐ

Trước đó chiều 2/10/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại khách sạn T.V.2. nằm trên đường Hồ Văn Long (phường 2, TP Tân An).

Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, ở Hà Nội), Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường). Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Quang là Trưởng đoàn kiểm tra môi trường tại tỉnh Long An.

Theo kế hoạch, ông Quang cùng đoàn công tác Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường vào thanh tra 30 doanh nghiệp trên lĩnh vực môi trường ở Long An.

Chiều 25/9/2017, ông Quang cùng 2 thành viên đến khách sạn Th.V. thuê phòng nghỉ. Đến sáng hôm sau, ông Quang phát hiện bị mất cắp laptop cùng 385 triệu đồng nên trình báo công an.

Khám nghiệm hiện trường và lời khai bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An đủ tài liệu để khởi tố vụ án, điều tra truy xét. Tuy nhiên, bước đầu, Cơ quan CSĐT đủ tài liệu chứng minh là có mất laptop, còn số tiền tiếp tục làm rõ.

Theo ông Quang, trong chuyến đi thanh tra tại Long An ông có mang theo 400 triệu đồng tiền mặt với mục đích góp vốn với em vợ đang sinh sống tại TP.HCM để mua đất. Đây là việc ông đã lên kế hoạch từ trước nhưng do quá bận nên chưa thực hiện được.

Về lý do tại sao mang theo 400 triệu đồng nhưng chỉ bị mất 385 triệu đồng, trên tờ Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Quang giải trình rằng do ông lấy ra 15 triệu đồng bỏ vào ví để chi tiêu cá nhân nên trong cặp chỉ còn 385 triệu đồng.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news