Tin mới

Thông tin mới vụ cụ ông 71 tuổi treo cổ tại trụ sở công an

Thứ ba, 15/09/2015, 20:33 (GMT+7)

Sau khi được mời lên trụ sở Công an huyện làm việc về hành vi cưỡng hiếp cháu bé 16 tuổi dẫn đến có thai, cụ ông 71 tuổi đã quay trở lại trụ sở công an và treo cổ tại đây.

Sau khi được mời lên trụ sở Công an huyện làm việc về hành vi cưỡng hiếp cháu bé 16 tuổi dẫn đến có thai, cụ ông 71 tuổi đã quay trở lại trụ sở công an và treo cổ tại đây.

Trao đổi trên báo Vietnamnet, Đại tá Phạm Khánh Toàn- Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, vào ngày 11/9, ông Nguyễn Tiến Th. (71 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị Công an huyện mời lên trụ sở làm việc về đơn thư tố cáo ông cướng hiếp cháu C. (16 tuổi, trú cùng địa phương), dẫn đến có thai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Tại đây, ông Th. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình đối với cháu C.

Đến 17h cùng ngày, ông Th. được công an huyện cho về nhà. Tuy nhiên đến 23h cùng ngày, ông Th. đã đến trụ sở Công an huyện nói với trực ban là có quên đồ ở nhà xe nên vào lấy.

Đến 3h ngày 12/9, cán bộ trực ban phát hiện ông Th. treo cổ bằng dây thắt lưng tại cầu thang tầng 2 của trụ sở Công an. Ngay lập tức, mọi người đã đưa ông Th. đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Xuyên để cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Sau khi xảy ra cái chết của ông Th. cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông.

Theo Đại tá Toàn, nguyên nhân tử vong của ông Th. đang được điều tra, làm rõ.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an