Tin mới

Thông tin mới vụ hàng trăm hũ tro cốt vứt lăn lóc trong xó ở chùa Kỳ Quang 2

Thứ hai, 07/09/2020, 16:47 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hàng trăm hũ tro cốt bị vứt lăn lóc ở chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM), sáng 7/9, nhà chùa đã gỡ niêm phong hầm lưu giữ tro cốt và sắp xếp lại các hũ tro để người dân dễ dàng nhận diện.

Ngày 7/9, trả lời PV VOV, PLO, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người thay trụ trì Thích Thiện Chiếu chịu trách nhiệm điều hành mới của chùa Kỳ Quang 2, cho biết: Các hũ tro cốt bị mất thông tin thuộc nhiều chất liệu với hình dáng khác nhau. Để người dân dễ dàng nhận diện hũ tro cốt thân nhân của mình, sáng nay chùa đã gỡ bỏ niêm phong hầm thờ và cho người sắp xếp lại các hũ cốt theo từng loại, từng vị trí.

Người thân khi xuống hầm sẽ cố gắng nhớ lại đặc điểm nhận dạng các hũ tro cốt người thân mình như thế nào. Nếu có thêm các di vật đặt trong hũ tro cốt (như di ảnh) thì việc nhận dạng sẽ dễ dàng. Ảnh: Đại Đoàn kết

Theo thầy Thạnh, việc sắp xếp, phân loại được giám sát bởi đại diện của người dân, chính quyền địa phương và Ban trị sự giáo hội Phật giáo quận Gò Vấp. Nhà chùa sẽ sắp những hủ cốt theo từng loại.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh. Ảnh: Tuỏi trẻ

Sau khi nhận dạng hũ tro cốt, người dân sẽ chụp hình, đánh dấu số thứ tự và vẫn đặt nguyên ở vị trí để cho những gia đình tiếp theo xuống nhận dạng. Đây cũng là phương án đầu tiên nhà chùa sử dụng để tìm kiếm các hũ tro cốt thất lạc.

Trong buổi làm việc chiều 5/9, một số người đã bày tỏ đồng tình với phương án đúc tượng phật, hoặc thuỷ táng theo nghi thức đạo Phật bởi việc nhận diện tro cốt bây giờ là rất khó. Ảnh: FB

Mỗi lượt khoảng 10 người vào tìm trong khoảng 30 phút (thời gian tìm kiếm này có thể linh động), để không ồn ào, giữ tâm thanh tịnh cũng như tránh tình trạng tập trung đông người phòng dịch bệnh Covid-19...

Các hộ dân sẽ cử đại hiện (có thể là 1-2 người) cùng với đại diện chính quyền địa phương, nhà chùa để xuống hầm nhận dạng hũ tro cốt bằng phương pháp thủ công, quan sát bằng mắt thường để nhận dạng. Ảnh: PLO

"Ở đây có rất nhiều loại hũ cốt như hũ bằng đá trắng thì có loại lớn, loại nhỏ rồi có hũ bằng đá sành. Chúng tôi sẽ sắp xếp phân loại ra hết. Riêng các hũ cốt có hình ảnh và không có hình ảnh chúng tôi sẽ để riêng. Đó là cách làm ban đầu để người dân nhận diện trước", Thượng tọa Thích Quang Thạnh nói và cho biết, trong ngày mai (8/9) nhà chùa có thể tổ chức cho người dân đến nhận diện các hũ tro cốt.


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TP.HCM