Tin mới

Thông tin mới vụ sập giàn giáo làm 3 người chết ở Nam Từ Liêm

Thứ tư, 17/01/2018, 13:42 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết, 3 người nhập viện cấp cứu ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, trưa 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân sự cố.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo khiến 3 người chết, 3 người nhập viện cấp cứu ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, trưa 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân sự cố.

Hiên trường vụ tai nạn lao động ghiêm trọng.Ảnh: Tiền phong

Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM, Tiền phong, sáng 17/1, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập giàn giáo kinh hoàng khiến 6 người thương vong khi đang thi công dự án bãi gửi xe trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm).

Trưa cùng ngày, Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản và tạm đình chỉ thi công công trình Dự án Cây xanh và bãi đỗ xe Việt - Nhật do công ty đầu tư Việt - Nhật làm chủ đầu tư để lực lượng chức năng kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân.

“Sau khi lập biên bản sự việc, chúng tôi sẽ tiến hành đình chỉ thi công để kiểm tra và khảo sát hiện trường. Hiện tại, khu vực này mới xây được tầng hầm và tầng 1”, ông Chu Văn Đức - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm nói.

3 nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Túc (SN 1987), Đoàn Văn Mạnh (SN 1990), Đoàn Văn Bành (SN 1996), cùng quê ở tỉnh Yên Bái.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news