Tin mới

Thông tin mới vụ thanh niên bị bắn gục ngay trước cửa nhà ở TP HCM

Thứ năm, 15/03/2018, 14:07 (GMT+7)

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, nạn nhân bị một vết thương thủng phổi, mất khoảng 2 lít máu. Nhiều khả năng đối tượng đã sử dụng súng hoa cải để bắn.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, nạn nhân bị một vết thương thủng phổi, mất khoảng 2 lít máu. Nhiều khả năng đối tượng đã sử dụng súng hoa cải để bắn.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết khuya 14/3, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ở số 2, đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) trong tình trạng hôn mê do bị bắn.

Kết quả phẫu thuật cho thấy bệnh nhân có một vết thương thủng phổi nhưng không tìm thấy đầu đạn; một viên đạn nằm ngay xương đòn. Theo các bác sĩ, có thể bệnh nhân bị bắn bằng súng hoa cải.

Cơ quan chức năng kiểm tra bên trong ba lô của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Báo Tin tức

Khi nhập viện, bệnh nhân bị hôn mê, thở máy và đang được dùng thuốc vận mạch do mất nhiều máu, khoảng 2 lít. Đến thời điểm này, bệnh nhân đã được truyền đủ máu và bắt đầu tỉnh.

Trước đó, như thông tin đăng tải trên báo Dân trí, khoảng 22h ngày 14/3, anh Phong vừa về tới nhà và đang loay hoay mở cửa thì bất ngờ bị một người đi xe máy lao tới, bắn liên tiếp 4 phát súng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Phong được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news