Tin mới

Thông tin mới vụ xe đầu kéo tông 'xế hộp' khiến 5 người thiệt mạng

Thứ sáu, 14/06/2019, 19:19 (GMT+7)

Sau khi lấn làn tông xe ôtô 4 chỗ khiến 5 người tử vong, tài xế điều khiển xe container đã bị Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra.

Chiều ngày 14/6, Ban an toàn giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h15 cùng ngày. Thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 52C-84780 kéo theo rơ móc biển số 51R-32349 do tài xế Trần Đình Trung (SN 1984, quê Bình Định) điều khiển theo hướng từ TP.HCM về Tây Ninh.

Do lưu thông với tốc độ cao, container va trúng 2 cột điện khiến hệ thống điện toàn khu vực bị ngắt. Chiếc ô tô 4 chỗ chở 5 người bên trong bị cuốn, bẹp dúm. Ảnh: PLO

Khi đến Cổng chào Tây Ninh thì tông trúng ô tô con biển số 51F-37000 do ông tài xế Nguyễn Văn Diệp (SN 1949, ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Theo camera, tài xế ô tô cũng đã cố gắng hết mức để hạn chế thiệt hại, hậu quả đối với sự kiện bất ngờ, nhưng đáng tiếc vẫn xảy ra. Ảnh: NLĐ

Cú va mạnh làm xe ô tô bẹp dúm, đầu xe móp méo, 5 người (gồm 1 tài xế và 4 người trong đó có 1 trẻ em) tử vong bên trong xe.

Đến trưa cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh mới đưa được 5 thi thể trong xe ôtô 4 chỗ kẹt giữa đầu kéo rơmoóc của xe container và thành cổng chào ra ngoài.

Trên tờ Lao động dẫn lời ông Lý Văn Gì – Chánh Văn Phòng Ban ATGT tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe container đi không đúng làn đường quy định (lấn trái) gây tai nạn.

Hiện công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ tài xế Trần Đình Trung đồng thời lấy mẫu máu xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, với hình ảnh camera cho thấy, có thể tài xế xe đầu kéo đã không làm chủ được tốc độ, dẫn đến xử lý tình huống không kịp nên đã cho xe lấn làn của xe ô tô con, gây ra tai nạn.

"Trong trường hợp này cơ quan chức năng cần dựng lại hiện trường thật kỹ, trưng cầu giám định về tốc độ xe để xác định lỗi của tài xế xe đầu kéo.

Nếu quả thật tài xế vi phạm về tốc độ và nguyên tắc lái xe, thì người này có thể bị khởi tố vụ án với tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 Điều 260 BLHS 2015 (làm chết 3 người trở lên) có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm", trên Pháp luật T.HCM dẫn lời luật sư Phát nói.

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác vào hiện trường, thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân, phối hợp với địa phương xử lý, khắc phục hậu quả.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe đầu kéo