Tin mới

Thông tin mới vụ xe ôtô lao xuống vực khiến 4 người tử vong ở Tam Đảo

Thứ hai, 27/04/2020, 16:13 (GMT+7)

Sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe ô tô lao xuống vực sâu khiến các nạn nhân trong xe văng ra ngoài, mọi thứ trong xe bị đảo lộn. Do đó, Công an vẫn chưa xác định được ai là người điều khiển chiếc xe.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô đâm xe máy xảy ra ở Km 21, Quốc lộ 2B thuộc huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương, sáng 27/4, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các ngành chức năng, huyện Tam Đảo... đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc giađã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: DV

Theo tin tức trên TTXVN, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc đến các gia đình thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 3 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 2 triệu đồng. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông huyện Tam Đảo, Quỹ Bảo trợ của huyện Tam Đảo hỗ trợ mỗi gia đình có người bị tử vong 3 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc đã tới hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm rất mạnh khiến cả 2 xe lao xuống vực sâu khoảng 200m. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 4 người chết (3 người trên xe ôtô và 1 người đi xe máy). Ảnh: TTXVN

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe ô tô lao xuống vực sâu khiến các nạn nhân trong xe văng ra ngoài, mọi thứ trong xe bị đảo lộn. Do đó, chưa xác định được ai là người điều khiển chiếc xe thời điểm tai nạn.

Sau khi rơi xuống vực, chiếc xe ô tô bị vò nát không còn nhận ra loại xe. Ảnh: TTXVN

Trên Báo Giao thông dẫn lời ông Hoàng Văn Hoan – Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, anh Đặng Đình Thoa (SN 1972, ở thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc), nạn nhân bị thương còn sống trong vụ tai nạn giao thông ở Tam Đảo hiện giờ vẫn chưa tỉnh, đã được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Tam Đảo, việc trục vớt ô tô gặp nhiều khó khăn do địa hình rất dốc, nhiều cây rừng. Dự kiến trong chiều 27/4, các cơ quan chức năng địa phương đưa ra phương án trục vớt chiếc xe.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news