Tin mới

Thông tin nguyên nhân máy bay trực thăng rơi ở Vũng Tàu

Thứ sáu, 21/10/2016, 16:06 (GMT+7)

Liên quan đến vụ máy bay trực thăng rơi khiến 3 sĩ quan không quân hy sinh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa thông báo chính thức về vụ việc.

Liên quan đến vụ máy bay trực thăng rơi khiến 3 sĩ quan không quân hy sinh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa thông báo chính thức về vụ việc.[mecloud]ErwUmWB7mK[/mecloud]

Theo tin tức được báo Tiền Phong, Tri Thức Trực Tuyến, Vietnamnet đăng tải vào sáng ngày 21/10, tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu chủ trì, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có thông báo chính thức về vụ máy bay trực thăng EC 130, số hiệu VN 8632 rơi vào sáng ngày 18/10.

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh báo Vietnamnet

Cụ thể, tại buổi họp, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tấn- Chủ nhiệm chính trị- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, máy bay VN 8632 mất liên lạc lúc 8h03' ngày 18/10, ở tọa độ 10 độ 33 phút 55 giây vĩ độ Bắc- 107 độ 08 phút 00 giây kinh độ Đông.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã triển khai nhiều lực lượng với hơn 400 người để tìm kiếm trên khu vực núi Dinh.

Vào khoảng 11h15 ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện xác máy bay cùng thi thể 3 phi công tại khu vực núi Ba Quan, thuộc cụm núi Dinh, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Tại hiện trường 3 phi công hi sinh nằm ở các vị trí khác nhau, các mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trong bán kính 15m.

Theo Thượng tá Tấn, hiện nguyên nhân vụ máy bay rơi đang được điều tra. Trước việc một số thông tin cho rằng, nguyên nhân máy bay rơi là do thời tiết xấu hay do không khí hút, Thượng tá Tấn khẳng định đó là những thông tin không có cơ sở vì quá trình điều tra đang được tiến hành.[mecloud]JWnrEXXikG[/mecloud]

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news