Tin mới

Thông tin sức khỏe của nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa cánh tay

Thứ sáu, 18/09/2015, 20:58 (GMT+7)

Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa cánh tay tại Nghệ An đã được xuất hiện sau hơn 25 ngày nhập viện.

Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa cánh tay tại Nghệ An đã được xuất hiện sau hơn 25 ngày nhập viện.

Trao đổi trên báo VnExpress, bác sĩ Trần Văn Thuyên- Trưởng khoa Chấn thương Chi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhân Trần Thị Yến (20 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ)- nữ du khách bị hổ cắt đứt lìa cánh tay khi đi tham quan khu du kịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An), đã được xuất viện về nhà.

Nữ du khách bị hổ cắn đứt lìa cánh tay đã được xuất viện. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Theo bác sĩ Thuyên, chị Yến đã trải qua 2 lần phẫu thuật, hiện sức khỏe của chị đã ổn định, chị tự đi lại, ăn uống bình thường. Tuy nhiên bác sĩ Thuyên cũng khuyến cáo, chị Yến cần tránh vận động mạnh.

Chia sẻ trên báo Tri Thức Trẻ, anh Hồ Đăng Khánh (chồng chị Yến) cho biết, các bác sĩ nói chị Yến bị thương tật khoảng 70%, chi phí cho thời gian nằm viện của chị lên tới gần 100 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 23/8, chị Trần Thị Yến cùng người thân đến Khu du lịch sinh thái Trại Bò để thăm quan. Tại đây, chị Yến đã bị hổ trắng đang nuôi nhốt vồ, cắt đứt cánh tay trái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Yến đã được đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để cấp cứu.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: