Tin mới

Thót tim với con đường nguy hiểm có "1-0-2" trên thế giới

Thứ năm, 09/01/2014, 11:03 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Con đường mưu sinh có "1-0-2" này là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của người dân ở Nepal.

(Tinmoi.vn) Con đường mưu sinh có "1-0-2" này là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của người dân ở Nepal.

Ở Nepal, “săn mật ong” là nghề sinh nhai đã có truyền thống từ 13 ngàn năm trước công nguyên và đến ngày nay, nó đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Nepal. Nhiều tài liệu cổ xưa đã ghi chép lại bản đồ và các kĩ năng của người Nepal trong việc lấy mật ong.

Dưới đây là cận cảnh con đường mưu sinh nguy hiểm vào bậc nhất thế giới

 

Thót tim với con đường mưu sinh có 1-0-2

Ong Apis Laboriosa, loài ong mật lớn nhất thế giới, đặc biệt chỉ có ở Nepal. Loài ong này làm tổ trên những vách đá dưới chân núi cao của dãy Himalaya. Vì vậy, để có thể lấy được mật của loài ong này, người thợ săn phải mạo hiểm đu mình bằng sợi dây từ trên đỉnh núi xuống.

Thót tim với con đường mưu sinh có 1-0-2
 

Những hình ảnh tuyệt vời về công việc của các thợ săn ong mật ong phía trên có một số của nhiếp ảnh gia Éric Tourneret, còn lại là các tác phẩm nằm trong dự án “Thợ săn mật ong ở Nepal” do Eric Valli, một nhà văn, nhiếp ảnh gia người Pháp thực hiện năm 1987.

Thót tim với con đường mưu sinh có 1-0-2
Thót tim với con đường mưu sinh có 1-0-2

Thoa Nguyễn (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news