Tin mới

Thủ đoạn lừa đảo mới để chiếm đoạt xe máy

Chủ nhật, 02/11/2014, 21:06 (GMT+7)

Hai nghi can khai giả dạng bảo vệ dân phố để kiểm tra giấy tờ xe nhằm chiếm đoạt xe của người đi đường.

Hai nghi can khai giả dạng bảo vệ dân phố để kiểm tra giấy tờ xe nhằm chiếm đoạt xe của người đi đường.

Ngày 2-11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua tuần tra trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp đã phát hiện 4 nghi can có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra thì tất cả bỏ chạy và vứt lại một áo có logo bảo vệ dân phố.

Tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được hai nghi can là Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thế Lương (39 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát), cùng tang vật gồm, dao bấm (dài 15 cm) và xấp giấy có ghi “biên bản tạm giữ". Hai nghi can khai đang giả dạng bảo vệ dân phố để kiểm tra giấy tờ xe nhằm chiếm đoạt xe của người đi đường.

Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Bình Dương vừa lập biên bản và bàn giao các đối tượng cho công an TP.Thủ Dầu Một để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trang Lê (tổng hợp)/theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news