Tin mới

Thu hồi sổ đỏ của dinh Vua Mèo

Thứ bảy, 25/08/2018, 15:41 (GMT+7)

Hà Giang vừa có quyết định thu hồi sổ đỏ của Dinh Vua Mèo đã cấp cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Hà Giang vừa có quyết định thu hồi sổ đỏ của Dinh Vua Mèo đã cấp cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

ụ thể, ngày 23/8, sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định 238/QĐ-STNMT về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương đã cấp cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Văn hoá - Thu hồi sổ đỏ của dinh Vua Mèo

Quyết định thu hồi sổ đỏ của Dinh Vua Mèo đã cấp cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn (ảnh: sở TNMT Hà Giang)

Quyết định do Giám đốc sở TNMT Hoàng Văn Nhu ký, nêu rõ lý do thu hồi: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất; thu hồi theo điểm d, khoản 2, Điều 106, luật Đất đai 2013".

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sẽ được nộp lại về văn phòng Đăng ký đất đai, sở TNMT tỉnh Hà Giang.

Trước đó, vào ngày 11/9/2012, cũng ông Hoàng Văn Nhu – Giám đốc sở TNMT tỉnh Hà Giang đã ký giấy chứng nhận (sổ đỏ) cấp cho phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn.

Được biết, phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn đã nhận được quyết định trên và đã trao lại sổ đỏ cho văn phòng Đăng ký đất đai vào chiều 24/8.

Thời gian gần đây, câu chuyện cháu nội Vua Mèo đâm đơn lên tận Thủ tướng kiện tỉnh Hà Giang vì bị tước mất quyền sử dụng ngôi dinh thự đã trở thành tình huống pháp lý gây chú ý.

Theo đó, ngày 16/8/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang và bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) có báo cáo tổng quan về quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến tòa dinh thự họ Vương tại xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn. Trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tòa dinh thự và đề xuất giải quyết kiến nghị của ông Vương Duy Bảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2018.

Trước đó, ngày 21/7/2018, ông Vương Duy Bảo, cháu nội Vua Mèo Vương Chí Sình đã gửi thư lên Thủ tướng kêu cứu về việc bị tước quyền sử dụng tòa dinh thự nổi tiếng này.

Theo phản ánh thì mới đây khi có nhu cầu cấp sổ đỏ cho ngôi dinh thự rộng gần 3.000m2, con cháu Vua Mèo bàng hoàng phát hiện: Năm 2012, UBND tỉnh Hà Giang đã cấp sổ đỏ cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Văn hoá - Thu hồi sổ đỏ của dinh Vua Mèo (Hình 2).

Câu chuyện cấp sổ đỏ cho dinh nhà Vương gây nhiều tranh cãi

Ông Vương Duy Bảo cho rằng, việc cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất dinh thự Vua Mèo cho phòng Văn hóa - Thông tin Đồng Văn quản lý lâu dài từ 2012 là chuyện rất buồn cười và không thể chấp nhận được.

Sau chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, tỉnh Hà Giang đã kiểm tra và xác định, việc cấp sổ đỏ khu dinh thự họ Vương là không phù hợp. Quá trình cấp quyền sử dụng đất chưa công khai nội dung hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có quyền lợi liên quan biết để tiếp thu ý kiến phản hồi, dẫn đến nhầm lẫn, thiếu sót.

Sáng 23/8, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thừa nhận việc cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn là sai quy định và cho biết, sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.

H.Y 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news