Tin mới

Thủ lĩnh cấp cao của IS tại Mosul bị tiêu diệt

Thứ sáu, 21/11/2014, 08:55 (GMT+7)

Radwan Taleb al-Hamdouni, một thủ lĩnh của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắn chết trong một cuộc không kích ngày 19/11 vừa qua tại thành phố Mosul miền bắc Iraq.

Radwan Taleb al-Hamdouni, một thủ lĩnh của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị bắn chết trong một cuộc không kích ngày 19/11 vừa qua tại thành phố Mosul miền bắc Iraq.

 

Lực lượng IS diễu dành trên đường phố. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, một nguồn tin địa phương cho biết Radwan Taleb al-Hamdouni cùng tài xế đã chết trong một cuộc không kích trưa ngày 19/11. Ngay sau đó tang lễ của tên này đã được tổ chức, nhiều tín đồ đã mang cờ đen của IS để dự tang lễ.

Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ cho biết họ không thể xác nhận Hamdouni đã chết hay chưa.

Hamdouni được biết đến là một lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng và cũng là người cầm quyền thành phố Mosul, địa điểm trọng yếu trong lãnh thổ của IS trải dài từ miền bắc Iraq đến miền đông Syria.

Chiến dịch không kích IS ở Iraq và Syria của Mỹ đã góp phần làm suy giảm mạnh khả năng quân sự của IS, giúp người Kurd giành lại thị trấn chiến lược Kobani ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ và giúp lực lượng an ninh Iraq phá vỡ cuộc bao vây 5 tháng của IS tại Baiji, chiếm lại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này tại đây hôm 18/11.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news