Tin mới

Thủ lĩnh mới của phiến quân Taliban

Thứ năm, 26/05/2016, 09:54 (GMT+7)

Hôm qua 25/5, tổ chức khủng bố Taliban tuyên bố bổ nhiệm Haibatullah Akhundzada làm tân thủ lĩnh của nhóm, thay thế Mullah Akhtar Mansour, người vừa thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ.

Hôm qua 25/5, tổ chức khủng bố Taliban tuyên bố bổ nhiệm Haibatullah Akhundzada làm tân thủ lĩnh của nhóm, thay thế Mullah Akhtar Mansour, người vừa thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ.

Nhóm này phát đi tuyên bố chính thức: "Haibatullah Akhundzada được chọn làm thủ lĩnh của đế chế Hồi giáo sau khi hội đồng đã nhất trí. Mawlawi Sirajuddin Haqqani cùng Mawlawi Mohammad Yaqoob giữ các chức vụ phó". Tất cả các thành viên hội đồng cam kết hết lòng vì thủ lĩnh mới".

Akhundzada là một học giả về tôn giáo và từng đứng đầu tòa án Taliban. Trong thời gian qua, tên này giữ quyền lực lớn thứ 2 tại Taliban, chỉ sau Mansour. Akhundzada là một người đàn ông lớn tuổi, cao tuổi hơn Mullar Omar (cựu lãnh đạo)-người từng gọi Akhundzada là thầy. Tên này là người ở Kandahar, bộ lạc Noorzai-một bộ lạc mạnh mẽ trong nhóm lãnh đạo Taliban. Những dấu hiệu này cho thấy Akhundzada có thể tạo ra sức mạnh đại đoàn kết trong nội bộ Taliban.

Mullah Akhatar Mansoor đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ.

Trước đó hôm 22/5, tình báo Afghanistan cho biết, Mullah Akhatar Mansoor đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ. Đây là lần đầu tiên nhóm Taliban thừa nhận thủ lĩnh Mullah Akhatar Mansoor đã chết. Mansour mới chỉ nắm quyền từ 7/2015, thay thế nhà sáng lập và thủ lĩnh tinh thần Mullah Omar.

Nghiêm Thu (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news