Tin mới

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tại Iraq đã bị tiêu diệt

Thứ bảy, 27/12/2014, 09:10 (GMT+7)

Chỉ 25 ngày sau khi lên nắm quyền, Hassan Hassan Saeed Al-Jabouri - chỉ huy nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Mosul (Iraq) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Chỉ 25 ngày sau khi lên nắm quyền, Hassan Hassan Saeed Al-Jabouri - chỉ huy nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Mosul (Iraq) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.

 

CNN dẫn nguồn tin thiếu tướng Watheq Al-Hamdani - một quan chức an ninh cấp cao của Iraq, cho biết, vụ không kích xảy ra tại làng Qayyara, cách Mosul khoảng 28km về phía Nam hôm 25/12.

Jabouri, còn được gọi là Abu Taluut, vừa được IS cử làm chỉ huy Mosul hồi tháng trước sau khi chỉ huy cũ của IS là Radwan Taleb Al-Hamdouni bị Mỹ tiêu diệt trong một cuộc không kích.

Các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt ít nhất 1.046 tay súng IS tại Syria

Mosul rơi vào tay IS đầu năm nay và hiện được xem là thành trì của nhóm này tại Iraq. Lầu Năm góc gần đây nói họ đã lên kế hoạch tái chiếm thành phố này bắt đầu vào tháng 1/2015. Tại đây, các chiến binh người Kurd đang tiến hành các trận chiến khốc liệt chống lại IS.

Trong khi đó tại Syria, Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, tính đến ngày 23/12, các cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt ít nhất 1.046 tay súng IS tại Syria.

 

Theo Yên Yên (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news