Tin mới

Thủ lĩnh tối cao IS còn "kẹt" ở Mosul

Thứ tư, 02/11/2016, 15:53 (GMT+7)

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi, phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất nhì thế giới, hiện vẫn đang ẩn náu tại thành trì của nhóm ở Mosul. Nơi này hiện đang bị quân đội Iraq và lực lượng dân quân đồng minh bay vây.

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi, phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất nhì thế giới, hiện vẫn đang ẩn náu tại thành trì của nhóm ở Mosul. Nơi này hiện đang bị quân đội Iraq và lực lượng dân quân đồng minh bay vây.

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi được cho là vẫn còn ẩn náu ở Mosul. Ảnh: RT

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 2/11, Fuad Hussein, Chánh văn phòng của thủ lĩnh chính quyền tự trị người Kurd ở Iraq Masoud Barzani nói rằng Baghdadi có khả năng vẫn sống ở Mosul.

"Baghdadi vẫn ở đây và nếu hắn bị giết, điều đó có nghĩa là cả hệ thống (IS) sẽ sụp đổ", ông Hussein lập luận, chỉ ra lỗ hổng trong cấu trúc chỉ huy của IS đó là không ai có thể thay thế cho Baghdadi.

Theo ông Hussein, thủ lĩnh IS phải dựa hoàn toàn vào những chỉ huy khủng bố khác ở Mosul và thành phố Tal Afar lân cận. Tal Afar là một thành phố có đông người Turmen, thuộc tỉnh Nineveh.

Trong khi ông Hussein tin rằng sự sụp đổ của Baghdadi sẽ đẩy nhanh những nỗ lực giành lại đất nước, sự hiện diện của hắn tại thủ phủ của IS ở Iraq có thể khiến các chiến binh thánh chiến phải dùng đến các chiến thuật liều lĩnh để bảo vệ ông trùm của mình.

"Rõ ràng là chúng sẽ thất bại nhưng không biết điều đó mất bao lâu", ông nói. Vị này bổ sung thêm rằng thời gian chiếu đấu giành lại Mosul phụ thuộc vào một số thay đổi.

Một trong những yếu tố đó là liệu các chiến binh thánh chiến có cố cho nổ tung 5 cây cầu bắc qua sông Tigris để chặn quân đội Iraq tiến vào từ phía tây thành phố hay không. Cho đến nay, lực lượng đặc biệt của Iraq đã tiến vào Mosul từ phía đông kể từ khi thành phố bị chiến binh thánh chiến chiếm đóng năm 2014.

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news