Tin mới

Thủ tướng Đức tiếp tục là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Thứ tư, 27/05/2015, 13:48 (GMT+7)

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng đầu danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" do tạp chí Forbes bình chọn. Đây là lần thứ 5 liên tiếp bà Merkel giữ vị trí này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng đầu danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" do tạp chí Forbes bình chọn. Đây là lần thứ 5 liên tiếp bà Merkel giữ vị trí này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel lần thứ 5 liên tiếp đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Danh sách "Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới" được Forbes công bố ngày 26/5. Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng vị trí đầu tiên. Đây là lần thứ 5 liên tiếp bà giữ vị trí này. Trong 12 năm qua, bà Merkel hầu như luôn nằm trong top 10 và 9 lần được Forbes bầu chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Đứng thứ 2 là ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, thứ 3 là bà Melinda Gates - vợ Tỷ phú Bill Gates. Vị trí số 1 có thể rơi vào tay bà Hillary nếu bà đắc cử tổng thống vào cuối năm tới.

Trong danh sách phụ nữ quyền lực năm nay của Forbes có 24 giám đốc điều hành (CEO), 15 tỷ phú và 8 nguyên thủ quốc gia. Những người phụ nữ này đang kiểm soát 1000 tỷ Doanh thu thường niên.

10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2015:

1. Angela Merkel, thủ tướng Đức

2. Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng, ứng viên tổng thống Mỹ

3. Melinda Gates, đồng chủ tịch Quỹ Bill và Melinda Gates

4. Janet Yellen, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

5. Mary Barra, CEO của General Motors

6. Christine Lagarde, giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

7. Dilma Rousseff, Tổng thống Brazil

8. Sheryl Sandberg, CEO của Facebook

9. Susan Wojcicki, CEO của YouTube

10. Michelle Obama, đệ nhất phu nhân Mỹ

59% người trong danh sách này đến từ Mỹ, 18 người đến từ châu Á - Thái Bình Dương và 12 người đến từ châu Âu.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: quyền lực nhất