Tin mới

Thủ tướng Nga và toàn bộ chính phủ từ chức

Thứ tư, 15/01/2020, 21:36 (GMT+7)

Theo thông báo, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ chức để tạo điều kiện cho Tổng thống Putin sửa hiến pháp.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nga Medvedev. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters đưa tin ông Medvedev đã thông báo Thủ tướng cùng toàn bộ chính phủ từ chức trên Đài truyền hình Quốc gia. Tổng thống Putin ngồi cạnh đã nói lời cảm ơn quyết định này. Ông Medvedev nói rằng đề xuất sửa hiến pháp sẽ tạo ra thay đổi đáng kể với cán cân quyền lực đất nước. "Chúng ta nên cung cấp cho Tổng thống khả năng thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết" để thực hiện thay đổi.

Trước đó, trong thông điệp liên bang ngày 15/1, Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn của mình với hệ thống chính trị Nga. Ông Putin đề xuất thay đổi, trao cho Duma Quốc gia (Hạ viện) quyền được chọn thủ tướng và các chức vụ then chốt khác trong chính quyền.

Sau khi thành lập chính phủ mới, ông Medvedev dự kiến sẽ đảm nhận vị trí Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Sinh năm 1965, ông Medvedev từng là Tổng thống Nga giai đoạn từ tháng 5/2008 - 5/2012. Khi đó, ông Putin giữ vai trò thủ tướng. Từ năm 2012 đến nay, hai ông đổi lại vai trò. Ông Medvedev là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news