Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu kiểm ngư lớn nhất Đông Nam Á

Thứ tư, 04/06/2014, 13:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sáng nay (4/6) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và làm việc tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, kiểm tra tiến độ thi công các tàu kiểm ngư.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long và chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam khẩn trương thi công bàn giao tổng số 12 tàu kiểm ngư, nhanh chóng hoàn thiện 10 tàu cá vó sắt để phục vụ ngư dân an toàn bám biểm.

Trong buổi làm việc thủ tướng đã tham quan tàu kiểm ngư KN 781 vừa hoàn thành. Đây là 1 trong 2 con tàu kiểm ngư được Công ty T

Sáng nay, 4/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến công ty đóng tàu Hạ Long và tham quan con tàu kiểm ngư KN 781 vừa hoàn thành. Tàu có bãi đáp máy bay, sẽ ra khơi trong tháng 6.
Con tàu Kiểm ngư hiện đại lớn nhất trong khu vực ASEAN này có lượng giãn nước 2.000 tấn, có bãi đáp và kho chứa trực thăng ở đuôi tàu…
Tàu do Tập đoàn đóng tàu Damen (Hà Lan) thiết kế. Phần mũi tàu KN-781 được thiết kế góc vát nhỏ, tăng cường độ dày cho vỏ thép, đem lại khả năng va chạm tốt hơn.
Hai bên hông tàu có cần cẩu để đưa xuồng máy cao tốc cỡ lớn xuống biển. Trên nóc đài chỉ huy có cột buồm lắp radar hàng hải, hệ thống định vị dẫn đường, thông tin liên lạc...

 

Sáng nay, 4.6, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và làm việc tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, kiểm tra tiến độ thi công các tàu kiểm ngư.
Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long đã vượt mọi khó khăn, thi công các tàu kiểm ngư nhanh, chất lượng.
Thủ tướng chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam khẩn trương thi công, bàn giao tổng số 12 tàu kiểm ngư, nhanh chóng hoàn thiện 10 tàu cá vỏ sắt để phục vụ ngư dân để ngư dân an tâm bám biển.
Việc thi công 2 tàu kiểm ngư KN 2011 tại Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long theo hợp đồng kinh tế ngày 18.1.2012 giữa Bộ tư lệnh Hải quân và Công ty đóng tàu Hạ Long.
Đây là 2 tàu kiểm ngư tuần tra xa bờ dài ngày, kết hợp tìm kiếm và cứu nạn trên các vùng biển của Việt Nam, các thông số chính: Chiều dài toàn bộ: 90,5 m; chiều rộng lớn nhất 14 m; chiều cao mạn 7 m; chiều chìm thiết kế: 3,75 m; chiều chìm tối đa 4 m; trọng tải 500 tấn; lượng chiếm nước 2.400 tấn. Tàu có khả năng đi trong điều kiện sóng gió cấp 3, chạy đủ 4 máy chính sẽ có tốc độ 21 hải lý/giờ và trong điều kiện bình thường có tầm hoạt động liên tục 5.000 hải lý.
Tàu được tập đoàn Damnen Hà Lan thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, được lắp các trang thiết bị hiện đại theo Công nghệ mới nhất đảm bảo sẽ là một phương tiện tuần tra vô cùng hiệu quả.
Hiện tại, tàu KN-2011 số 01 thi công đạt 100% khối lượng công việc, sẵn sàng bàn giao.
Tàu kiểm ngư KN-2011 số 02 thi công đạt 95% khối lượng công việc, dự kiến ngày 30.6.2014 chạy thử, ngày 15.7.2014 sẵn sàng bàn giao.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news