Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đưa xe buýt điện hoạt động ở TP.HCM

Thứ tư, 01/06/2016, 21:00 (GMT+7)

Theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng, việc thí điểm vận hành 3 tuyến xe buýt không trợ giá, sử dụng xe điện 4 bánh 12 chỗ ngồi trên địa bàn TPHCM sẽ kéo dài trong 3 năm.

Theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng, việc thí điểm vận hành 3 tuyến xe buýt không trợ giá, sử dụng xe điện 4 bánh 12 chỗ ngồi trên địa bàn TPHCM sẽ kéo dài trong 3 năm.

Theo tin trên báo Tuổi trẻ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý cho UBND TP.HCM tổ chức thí điểm vận hành ba tuyến xe buýt không trợ giá, sử dụng xe điện 4 bánh 12 chỗ ngồi. UBND TP được giao ban hành quy định về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến.

Thủ tướng giao UBND TPHCM chịu trách nhiệm quy định về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động; lưu ý việc vận hành xe điện nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; định kỳ 6 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo. Để có tính chất pháp lý việc triển khai xe buýt điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT sớm ban hành các quy định quản lý đối với hoạt động xe buýt sử dụng xe điện 4 bánh để UBND TPHCM triển khai, thực hiện.

Thủ tướng đồng ý đưa xe buýt điện hoạt động ở TP.HCM. Ảnh minh họa

Được biết, Được biết, theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay nhu cầu sử dụng xe Ô tô điện để vận chuyển hành khách công cộng, nhất là khách du lịch trên địa bàn thành phố là rất lớn. Căn cứ tình hình thực tế, TPHCM lựa chọn 3 khu vực thí điểm xe buýt điện gồm: khu trung tâm thành phố, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Lộ trình cụ thể của ba tuyến xe buýt này gồm:

Tuyến xe buýt điện số 1 (khu vực trung tâm TP) có điểm xuất phát từ công viên 23-9 đi qua các tuyến đường trung tâm và kết thúc ở Thảo cầm viên Sài Gòn và ngược lại. Tuyến này có 11 xe, hoạt động từ 5g30-18g30 mỗi ngày, thời gian 10-15 phút/chuyến.

Tuyến số 2 có tới ba lộ trình xuất phát từ các đường Phạm Văn Nghị, Tân Phú và Hoàng Văn Thái đi qua nhiều tuyến đường khu Phú Mỹ Hưng và quay về các điểm xuất phát. Tuyến này có năm xe hoạt động từ 8g-22g mỗi ngày, thời gian 15-30 phút/chuyến.

Tuyến số 3 có lộ trình trên đường Hoàng Sa, dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Điểm đầu là bến thuyền nội ô tại P.ĐaKao, Q.1 và điểm cuối là bến thuyền nội ô tại P.7, Q.3. Tuyến này có ba xe hoạt động từ 5g-20g mỗi ngày, thời gian 15-30 phút/chuyến.

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news