Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ hai, 11/04/2016, 19:51 (GMT+7)

Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Theo tin tức trên báo TTXVN, VnExpress, Công an TP HCM, chiều ngày 11/4, kết quả bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước về danh sách một số Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng bầu cử và Hội đồng quốc phòng an ninh quốc gia được công bố.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ được 485 đại biểu Quốc hội đồng ý giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội làm Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh với 485 đại biểu Quốc hội đồng ý.

Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh với 485 đại biểu Quốc hội tán thành. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Ngoài ra 484 đại biểu Quốc hội đồng ý phê chuẩn ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội đa Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Cũng trong chiều ngày 11/4, Quốc hội đã thông qua các nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể, Quốc hội đã phê chuẩn bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và ông Trương Hòa Bình giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình có 481 số phiếu tán thành làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia (chiếm 97%); Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với 478 số phiếu tán thành, chiếm 96%.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn danh sách một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể:

1. Ông Đỗ Bá Tỵ (Phó chủ tịch) 98%

2. Ông Phùng Quốc Hiển (Phó chủ tịch) 97%

3. Ông Phạm Minh Chính (Trưởng Ban tổ chức Trung ương) 96%

4. Ông Trần Quốc Vượng (Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương) 97%

5. Ông Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Quốc phòng) 98%

6. Ông Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) 97%

7. Ông Trần Văn Túy (Trưởng Ban công tác đại biểu) 98%

8. Ông Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Nội vụ) 97%

9. Ông Trương Minh Tuấn (Bộ trưởng Thông tin và truyền thông) 97%

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam) 94%

11. Ông Lại Xuân Môn (Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam) 94%

12. Ông Bùi Văn Cường (Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương) 90%

13. Ông Lê Quốc Phong (Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) 95%.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news