Tin mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị G7 tại Nhật Bản

Chủ nhật, 10/04/2016, 22:17 (GMT+7)

Tân thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ dựu hội nghị G7 mở rộng tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 5 tới.

Tân thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ dựu hội nghị G7 mở rộng tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 5 tới.

Hôm qua 9/4, trong buổi tiếp Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi đến chúc mừng các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định việc này.

Tân Thủ tướng đã đánh giá cao việc tôt chức Hội nghị G7 và G7 mở rộng, gửi lời cảm ơn vì lời mời tham dự hội nghị của Thủ tướng Shizo Abe và cho biết sẽ cùng các thành viên Chính phủ tham dự.

Hội nghị G7 và Hội nghị G7 mở rộng sẽ diễn ra tại Shinam, tỉnh Mie, vào cuối tháng 5 tới. Tham dự hội nghị này còn có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi

Cũng trong cuộc gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược thông qua việc tăng cường các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị.

Đại sứ Nhật Bản Hiroshi thông báo, Nhật cũng hy vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Nhật Bản Shizo Abe sẽ có cuộc hội đàm song phương bên lề hội nghị. Cuộc hội đàm sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác vì hòa bình, ổn định.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong việc nâng cao khả năng quản lý hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư. Hai bên đang nỗ lực để tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Nghiêm Thu (tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news