Tin mới

Thủ tướng Nhật lên án vụ thử tên lửa Triều Tiên

Thứ tư, 22/06/2016, 10:21 (GMT+7)

Theo thủ tướng Nhật Shinzo Abe, đây là một hành động tái phạm không thể chấp nhận được của Triều Tiên và yêu cầu quốc tế có những biện pháp cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Theo thủ tướng Nhật Shinzo Abe, đây là một hành động tái phạm không thể chấp nhận được của Triều Tiên và yêu cầu quốc tế có những biện pháp cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Shinzo Abe trong bài phát biểu vừa rồi. Ảnh: NHK

Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng ông đã chỉ đạo các quan chức chính phủ thu thập thông tin về các vụ phóng và sẽ công bố thông tin cho công chúng được biết . Ông nói rằng ông đã nói với họ để đảm bảo sự an toàn của Nhật Bản và chuẩn bị triệt để cho các tình huống bất ngờ .

Ông Abe nói vụ phóng tên lửa lần này , giống như trong quá khứ, rõ ràng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nói rằng Nhật Bản hoàn toàn không thể chấp nhận và  Nhật Bản đã kháng nghị lên Liên Hợp Quốc, yêu cầu có những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên.

Ông Abe đưa ra bình luận trên sau khi có thông tin Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Musudan không thành công. Hai giờ sau đó, Bình Nhưỡng được cho là phóng thêm một tên lửa tương tự nhưng chưa rõ kết quả.

Tên lửa tầm trung Musudan có tầm bắn khoảng 3.000 đến 4.000 km, theo lý thuyết thì bao trùm Nhật Bản và có thể vươn tới đảo Guam, Mỹ. Triều Tiên đã điều động 50 tên lửa Musudan cho quân đội từ năm 2007 nhưng chưa phóng thử tên lửa nào cho đến tháng 4/2016.

Quý Vũ (NHK)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Mudusan