Tin mới

Thủ tướng yêu cầu Bình Định báo cáo vụ phá rừng ở An Lão

Thứ bảy, 09/09/2017, 20:04 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra và làm rõ thông tin các báo phản ánh về tình trạng chặt phá rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra và làm rõ thông tin các báo phản ánh về tình trạng chặt phá rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Thông tin trên báo Tuổi TrẻNgười lao động cho hay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ các vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão như thông tin báo chí đã phản ánh. 

Khu vực rừng ở xã An Vinh, huyện An Lão bị đốn hạ vừa được phát hiện gần đây. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo đúng quy định, báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10. 

Thông tin trước đó cho hay ngày 1/9, lực lượng kiểm lâm huyện An Lão đang tuần tra tại tiểu khu 1, xã An Hưng đã phát hiện khoảng 43 ha rừng bị phá trắng. 

Đây là diện tích rừng tự nhiên đang ở trạng thái phục hồi sau nương rẫy và thuộc quản lý của UBND xã An Hưng. 

Trong diện tích rừng bị phá có một phần nhỏ là rừng phòng hộ, có cây đứng  đường kính khoảng 10-15cm, còn lại là đất rừng quy hoạch làm rừng sản xuất. 

Xem xét tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đối tượng đã sử dụng cưa máy loại cầm tay để cưa hạ. 

Hiện UBND huyện An Lão đã thành lập 1 tổ công tác đặc biệt với 16 người cùng tham gia nắm thông tin, tiến hành điều tra xác minh đối tượng phá rừng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news