Tin mới

Thừa nhận uống 2 cốc bia, tài xế xe máy xưng tiến sĩ luật làm Vụ trưởng

Thứ sáu, 03/01/2020, 11:10 (GMT+7)

Trong lúc làm việc với CSGT, người đàn ông đi xe máy ở Hà Nội tự nhận mình uống 2 cốc bia vì đi ăn giỗ về và giới thiệu mình làm trên bộ, luôn miệng đe doạ sẽ gọi "bộ trưởng".

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, tối 2/1, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nam tài xế doạ gọi bộ trưởng sau khi bị kiểm tra hành chính. Ảnh: FB

Lúc 20h30 phút cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại ngã tư Xuân Thủy-Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), phát hiện trường hợp nam tài xế tên L.H.H. (SN 1953, trú tại Cầu Giấy) điều khiển xe máy BKS 29-Y5 8686 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành mà có ý định lái xe đi tiếp.

Khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu phải dừng xe thì nam tài xế xuống xe tự nhận uống 2 cốc bia trước đó rồi doạ đốt xe. Chưa hết, nam tài xế này còn doạ sẽ gọi cho "bộ trưởng", rồi nhận mình quen nhiều người ở các bộ kể cả "bộ trưởng".

"Nhà tôi đây, tôi có giỗ gần đây, có uống bia đi về nhà rất gần", tài xế H. phân trần.

Khi cán bộ CSGT đề nghị khai tên, tuổi để lập biên bản thì người đàn ông này nhất quyết không chịu hợp tác và thách thức "cứ lập biên bản đi".

Sau hơn 1 giờ tranh cãi, người đàn ông tự quay sang chia sẻ rằng, ông là tiến sĩ luật "dạy luật, là Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên" và thừa nhận sai, đề nghị anh em thông cảm.

"Tôi có uống 2 cốc bia, nói hơi to và nóng, mà bệnh nghề nghiệp quan chức hay nói thế, đấy là bệnh thôi, xin thông cảm", ông H. nói.

Do tài xế này không hợp tác nên CSGT đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Mức xử phạt các lỗi vi phạm giao thông cơ bản theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ảnh: TTT

Cũng trong tối 2/1, lực lượng CSGT Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng), đã ra quân triển khai xử lý vi phạm giao thông theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Theo Tiền phong, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính 7 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp điều khiển ô tô, 5 trường hợp điều khiển xe mô tô, gắn máy.

Trong đó, cả 7 trường hợp người điều khiển ô tô, xe máy, mô tô đều bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính lỗi có nồng độ cồn bị nhận mức phạt 7 triệu đồng/trường hợp.

Trước đó, chiều 2/1, Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, trưa cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị làm nhiệm vụ trên QL21B, đã lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng đối với tài xế điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, tổ công tác đội CSGT số 10 trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km24+300 trên tuyến QL21B qua địa bàn huyện Ứng Hoà (Hà Nội), đã phát hiện nghi vấn và kiểm tra ô tô BKS: 30F-334… do ông N.V.B (SN 1974, trú ở huyện Ứng Hoà) điều khiển.

Kết quả, kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, ông B. vi phạm 0, 472 ml/ 1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính ông B. số tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news