Tin mới

Thừa Thiên Huế: UBND xã nghèo nợ hàng trăm triệu đồng tiền tiếp khách

Chủ nhật, 27/11/2016, 10:40 (GMT+7)

Qua quá trình thanh tra việc chấp hành chính sách trong quản lý ngân sách, phát hiện UBND xã Quảng Thái còn nợ nần kéo dài, tổng số tiền nợ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Qua quá trình thanh tra việc chấp hành Chính sách trong quản lý ngân sách, phát hiện UBND xã Quảng Thái còn nợ nần kéo dài, tổng số tiền nợ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 26/11, UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách tại xã Quảng Thái. Qua quá trình thanh tra, phát hiện đơn vị này nợ nần kéo dài, tổng số tiền nợ lên tới hàng trăm triệu đồng, thông tin từ báo Tiền phong, Vietnamnet và Tri thức trực tuyến.

UBND xã nghèo Quảng Thái ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Cụ thể, vào thời điểm năm 2010 khi bàn giao nhiệm vụ công tác giữa hai nhiệm kỳ của chủ tịch UBND cũ và mới, ngân sách của xã Quảng Thái đã thâm nợ các khoản chưa có nguồn thanh toán, tổng tiền lên tới hơn 676 triệu đồng. Sang nhiệm kỳ ông Trần Hải (2010-2015) các khoản nợ vẫn chưa được giải quyết mà còn có dấu hiệu phát sinh thêm.

Đến tháng 9/2015, ngân sách xã nợ một số khoản chưa có nguồn thanh toán là trên 505 triệu đồng. Trong đó, khoản nợ phát sinh năm 2012 trở về trước hơn 157 triệu đồng, nợ phát sinh năm 2013 là 50 triệu đồng, năm 2014 nợ thêm hơn 97 triệu đồng. Riêng tháng 9/2015 phát sinh nợ hơn 199 triệu đồng.

Nguyên nhân chính đến từ các hoạt động tiếp khách, hội nghị của UBND xã và một số ban ngành, đoàn thể. Các hoạt động này diễn ra thường xuyên và chưa tiết kiệm. Được biết, Quảng Thái là một xã đặc biệt khó khăn, nằm tịa vùng bãi ngang ven biển, nguồn thu cố định tại xã còn nhiều hạn chế.

Gải quyết vấn đề này, lãnh đạo huyện Quảng Điền đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo 2 trường hợp nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Thái trong giai đoàn từ 2015 trở về trước. Đồng thoài chỉ đạo UBND xã Quảng Thái tăng cường tiết kiệm, đẩy mạnh thu ngân sách nhằm tạo nguồn giải quyết dần các khoản nợ.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news