Tin mới

Thực hư chuyện tài xế nhảy khỏi xe, bỏ mặc hành khách ở Lâm Đồng

Thứ hai, 12/11/2018, 20:23 (GMT+7)

Cơ quan chức năng cho biết, không có chuyện tài xế nhảy khỏi xe, bỏ mặc hành khách trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô 7 chỗ ở Trạm thu phí Liên Đầm 

Cơ quan chức năng cho biết, không có chuyện tài xế nhảy khỏi xe, bỏ mặc hành khách trong vụ Tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô 7 chỗ ở Trạm thu phí Liên Đầm.

Sáng ngày 12/11, trao đổi với PV báo Giao Thông, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban đã làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh và Lãnh đạo công an huyện trực tiếp chỉ đạo điều tra xử lý vụ tai nạn tại trạm thu phí.

Công an đang điều tra và đã xem toàn bộ clip của Trạm thu phí Liên Đầm, ghi lại cảnh vụ tai nạn và khẳng định không có chuyện trước lúc xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe khách nhảy khỏi xe bỏ mặc hành khách như một số thông tin trên mạng xã hội.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, VTC News đưa tin, khoảng 13h36 ngày 11/11, tại Km 145+500 Quốc lộ 20, đoạn qua trạm BOT thu phí Liên Đầm xảy ra vụ tai nạn giao thông. Tại thời điểm trên, xe khách BKS 51B-094.79 do tài xế Võ Lý Di Thái (SN 1976, trú Quận Gò Vấp, TP.HCM) chạy theo hướng TP. Bảo Lộc – TP. Đà Lạt. 

Đến địa điểm trên, xe khách va chạm với ô tô 7 chỗ mang BKS 49A-094.98 do Trần Kim Hoàng (SN 1968, ngụ huyện Di Linh) cầm lái, đang dừng mua vé tại cửa 04, BOT thu phí Liên Đầm. Lúc này, trên xe ô tô có 2 người. 

Cú tông mạnh khiến xe khách lao sang bên trái đường, tông vào dải phân cách mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến tài xế Thái, Hoàng và 2 hành khách trên ô tô bị thương nhẹ. Tại hiện trường, 2 xe bị hư hỏng và lan can phân làn bị biến dạng. 

Nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn.

Hà Trang  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news