Tin mới

Thực khách “hoảng” với hóa đơn 5 triệu đồng/đĩa tôm

Thứ năm, 08/10/2015, 14:23 (GMT+7)

Một thực khách họ Chu khi đến du lịch tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn vào hóa đơn thanh toán của một nhà hàng tại đây. Theo đó, 1 đĩa tôm bị tính giá 5 triệu đồng.

Một thực khách họ Chu khi đến du lịch tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn vào hóa đơn thanh toán của một nhà hàng tại đây. Theo đó, 1 đĩa tôm bị tính giá 5 triệu đồng.

Cụ thể hơn, tin tức trên Shanghailist cho tay, vị du khách đã cùng gia đình dừng chân tại nhà hàng hải sản Shande ở Thanh Đảo. Họ gọi một đĩa 40 con tôm chiên tỏi ghi trên hóa đơn là 38 NDT (tương đương khoảng hơn 130 nghìn đồng).

Đĩa tôm "5 triệu" của thực khách họ Chu. Ảnh: Shanghailist

Tuy nhiên, khi thanh toán, ông Chu cùng gia đình vô cùng hoảng hốt khi tờ hóa đơn ghi 2.700 NDT (tương đương khoảng 9,4 triệu đồng). Trong đó, riêng đĩa tôm có giá 1.520 NDT (tương đương 5,3 triệu VNĐ).

Hóa đơn khiến vị khách choáng váng. Ảnh: Shanghailist

Mang thắc mắc hỏi chu nhà hàng, ông Chu nhận được lời giải thích gây sốc: “Giá ghi trên thực đơn là giá tính theo từng con. Điều này đã được ghi chú thích ở cuối thực đơn (1 hàng chữ viết rất nhỏ)”. Cũng theo chủ nhà hàng, sở dĩ giá tôm đắt như vậy là bởi vì chúng được đánh bắt tươi sống.

Đĩa tôm 5,3 triệu ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Một cư dân mạng “đanh đá” bình luận: “Lần tới tôi đến Thanh Đảo, nếu có đi ăn nhà hàng, tốt nhất nên hỏi trước bao nhiêu tiền 1 hạt gạo hay một sợi mì”.

Nam Nam (theo Shanghailist)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tôm