Tin mới

Thực nghiệm vụ nổ súng tranh chấp đất, nhiều người thương vong

Thứ tư, 10/05/2017, 14:08 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương từng gây rúng động dự luận địa phương vào cuối năm 2016, Công an tỉnh Đắk Nông vừa dẫn giải 3 đối tương tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bắn nhau xảy ra tại tiểu khu 1535, Đắk Nông.

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương từng gây rúng động dự luận địa phương vào cuối năm 2016, Công an tỉnh Đắk Nông vừa dẫn giải 3 đối tương tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bắn nhau xảy ra tại tiểu khu 1535, Đắk Nông.

Dụng cụ hỗ trợ được công nhân công ty Long Sơn mang theo khi giải tỏa. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên VietNamNet, Pháp luật TP. HCM,  sáng nay (10/5), Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa dẫn giải 3 bị can Đặng Văn Hiến (40 tuổi, hộ khẩu xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), Ninh Viết Bình (34 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và Hà Văn Trường (32 tuổi, trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ bắn nhau xảy ra tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) vào cuối tháng 10/2016 khiến 3 người chết, 16 người bị thương.

Quá trình thực nghiệm diễn ra suôn sẻ, không có yếu tố gì bất thường, mọi diễn biến phù hợp lời khai các bị can. Tại buổi thực nghiệm, một số người dân hiếu kỳ đến theo dõi cơ quan chức năng làm việc.

Như đã đưa tin, khoảng 8h ngày 23/10/2016, hơn 20 công nhân, bảo vệ của Công ty Long Sơn với khiên đỡ, gậy gộc, dao rựa đã đến khu vực đất của gia đình ông Thắng (tiểu khu 1535, xã Quảng Trực) dùng máy san ủi vườn điều.

Tại đây, có một nhóm người đã dùng súng bắn đạn hoa cải, súng thể thao bắn vào nhóm công nhân khiến 3 người chết tại chỗ, 16 người bị thương.

Những người trực tiếp tham gia nổ súng sau đó ra đầu thú. Cơ quan công an cũng thu giữ được cả chục khẩu súng tự chế tại hiện trường vụ nổ súng.

Điều tra ban đầu của vụ án cho hay, Công ty TNHH Long Sơn xảy ra tranh chấp đất với các hộ dân tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Trực với Đăk Ngo (huyện Tuy Đức) trong suốt thời gian dài. Tình trạng chanh chấp kéo dài trong nhiều năm qua. Trước đó, UBND Đắk Nông có công văn yêu cầu doanh nghiệp này dừng mọi tranh chấp, tránh xung đột giữa 2 bên.

Nguyên nhân xảy ra vụ án là do công ty Long Sơn tự ý tổ chức lực lượng đi “cưỡng chế” mà không báo chính quyền địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông sau đó đã mời ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, giám đốc Công ty Long Sơn, đến làm việc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty này.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an đã cử đơn vị nghiệp vụ tham gia điều tra.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phá rừng