Tin mới

Thưởng nóng 3 nhân viên ngân hàng tham gia bắt 2 tên giật iPhone ở Sài Gòn

Thứ ba, 29/05/2018, 17:15 (GMT+7)

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức biểu dương tinh thần dũng cảm của 3 thanh niên tham gia bắt 2 tên cướp nguy hiểm.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức biểu dương tinh thần dũng cảm của 3 thanh niên tham gia bắt 2 tên cướp nguy hiểm.

Chiều 29/5, tại trụ sở Công an quận Thủ Đức (TP.HCM), lãnh đạo UBND quận này đã trao bằng khen, thưởng nóng cho 3 nhân viên ngân hàng Dương Minh Quang (SN: 1993, ngụ quận Thủ Đức), Bùi Văn Tiến (SN: 1993, ngụ Bình Dương) và anh Nguyễn Sơn Tùng (SN: 1994, ngụ quận Thủ Đức) vì có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, tham gia bắt 2 tên cướp giật manh động.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an quận Thủ Đức cũng đang tạm giữ giữ hình sự Trần Ngọc Danh (19 tuổi) và Lê Minh Hữu Nghĩa (20 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Thưởng nóng 3 nhân viên ngân hàng tham gia bắt 2 tên giật iPhone ở Sài Gòn - Ảnh 1.

2 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Mẫn.

Trong buổi họp báo nhanh, đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức biểu dương tinh thần dũng cảm của 3 thanh niên. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao việc 3 nhân viên đã dũng cảm truy đuổi và hỗ trợ người dân bắt cướp. Điều này thể hiện ý chí, tinh thần sức mạnh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn".

Chủ tịch UBND quận Thủ Đức trao bằng khen, thưởng nóng cho 3 nhân viên nói trên với số tiền 11 triệu đồng. Đồng thời, tuyên dương 3 đơn vị: Công an phường Bình Chiểu, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thủ Đức, Đội CSGT - Công an quận Thủ Đức về việc phối hợp, truy bắt 2 đối tượng manh động trên. 

Theo đại diện Công an quận Thủ Đức, khoảng 20h15 ngày 28/5 anh Quang, Tiến, Tùng điều khiển 2 xe máy đang lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân.

Khi vừa đến đoạn gần gác chắn xe lửa Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông thì bất ngờ 2 đối tượng vượt xe lên trước giật chiếc điện thoại của Tùng rồi tăng ga bỏ chạy.

Thưởng nóng 3 nhân viên ngân hàng tham gia bắt 2 tên giật iPhone ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức thông tin về vụ việc. Ảnh: Minh Mẫn.

Lúc này 3 nạn nhân tăng ga truy đuổi qua nhiều km. Đến đoạn đường Kha Vạn Cân - Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu) thì các anh tiếp cận được và truy hô cướp để người dân cùng hỗ trợ.

Tuy nhiên, trước khi bị khống chế Nghĩa đã rút dao ra vung loạn xạ khiến Quang và Tùng bị thương. Tên còn lại cũng bị bắt ngay sau đó.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa Tùng vào BV cấp cứu trong tình trạng bị đứt động mạch chủ cánh tay trái và một vết thương ở bắp chân phải; Tiến và Quang bị thương nhẹ.

Qua khai thác nhanh, 2 đối tượng khai nhận do thiếu tiền nên đi cướp giật tài sản. Đồng thời, công an cũng thu giữ 1 điện thoại di dộng iPhone, 2 dao bấm loại dao do Trung Quốc chế tạo và 1 xe máy hiệu Dream mang BKS: 52S4-9584 là phương tiện gây án.

Minh Mẫn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news