Tin mới

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc

Thứ hai, 25/07/2016, 15:30 (GMT+7)

Trung Quốc vừa tuyên bố hoàn thành quá trình sản xuất mẫu thủy phi cơ lớn nhất thế giới có tên là AG600. Đây là mẫu máy bay được kỳ vọng giúp tăng hiệu quả trong công tác chống cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ trên biển và xóa bỏ sự phụ thuộc vào các công ty hàng không quốc tế.

Trung Quốc vừa tuyên bố hoàn thành quá trình sản xuất mẫu thủy phi cơ lớn nhất thế giới có tên là AG600. Đây là mẫu máy bay được kỳ vọng giúp tăng hiệu quả trong công tác chống cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ trên biển và xóa bỏ sự phụ thuộc vào các công ty hàng không quốc tế.

Thông tin trên vừa được Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc AVIC tuyên bố ngày hôm qua, cùng với chiếc đầu tiên sản xuất tại thành phố cảng phía nam Chu Hải.

Mẫu thủy phi cơ AG600 có kích cỡ ngang với một chiếc Boeing 737 và lớn hơn các mẫu được sản xuất trước đó. Chiếc thủy phi cơ này có phạm vi hoạt động tối đa là 4.500 km với trọng tải 53,5 tấn và mang tới 12 tấn nước trong vòng 12 giây. Dự kiến, AG600 được sản xuất nhằm phục vụ công tác cháy rừng và cứu hộ trên biển.

Hình ảnh đầu tiên của chiếc AG600 do Trung Quốc sản xuất.

Tân Hoa Xã nhận xét, mẫu thủy phi cơ mới này "sẽ có ích trong việc phát triển và khai thác các tài nguyên biển" và được sử dụng để "giám sát môi trường, phát hiện tài nguyên và phục vụ vận tải".

Kế hoạch phát triển và sản xuất mẫu máy bay này được chính phủ Trung Quốc thông qua từ năm 2009. Tính đến thời điểm này, AVIC đã nhận được 17 đơn đặt hàng thủy phi cơ mới ra mắt.

Ngành công nghiệp Trung Quốc trong thời gian qua tuy gặp nhiều sự cố nhưng đã có những bước tiến đáng kể. Hồi tháng 6, máy bay ARJ21 do Trung Quốc sản xuất đã có chuyến bay thương mại đầu tiên. Theo đó, máy bay của hãng hàng không Chengdu Airlines đã cất cánh từ Thành Đô tới Thượng Hải. Quân đội nước này cũng đã bắt đầu sử dụng máy bay vận tải hạng nặng Y-20 nội địa hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news