Tin mới

Tiết lộ danh tính nam thanh niên lái xe máy bằng 2 chân, 2 tay bấm điện thoại

Chủ nhật, 29/04/2018, 15:17 (GMT+7)

Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tìm ra danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân trên QL1A khiến nhiều người bức xúc.

Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tìm ra danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân trên QL1A khiến nhiều người bức xúc.

Tối ngày 28/4, trao đổi với PV báo Người đưa tin, Công an huyện Diễn Châu cho biết, sau khi đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên dùng xe máy "làm xiếc" trên quốc lộ được đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, đơn vị đã tiến hành điều tra, xác minh. 

Chỉ sau vài giờ đồng hồ, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nam thanh niên nói trên và mời người này về trụ sở để phối hợp làm việc. Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe máy bằng 2 chân trên QL1A được xác định là Bùi Xuân Ba (SN 1987) trú tại khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện, đội CSGT huyện Diễn Châu đang tạm giữ phương tiện và hoàn tất các hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nam thanh niên "làm xiếc" trên xe máy khiến nhiều người thót tim. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 28/4, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip kéo dài nhiều phút ghi lại cảnh 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37F2-507.31 chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An), trước trụ sở trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) với tốc độ khá nhanh.

Điều đáng nói, nam thanh niên này lại sử dụng 2 chân để điều khiển xe, còn 2 tay thì sử dụng điện thoại.

Nam thanh niên này chạy một đoạn đường rất dài bằng 2 chân, thi thoảng gặp chướng ngại vật, người này dùng chân ra giữa đường rồi lại lái vào.

Chạy được gần 1km, nam thanh niên này bị rơi dép nên buộc phải dừng lại.

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, vào chiều tối 28/4, Trung tá Nguyễn Hồng Thuận - Đội trưởng CSGT Công an huyện Diễn Châu cho biết, sáng cùng ngày khi đoạn clip nói trên xuất hiện, phía đơn vị đã nắm bắt được thông tin và đang vào cuộc điều tra xác minh để xử lý.

Theo Điểm a, Khoản 9, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, với hành vi dùng chân điều khiển xe máy, nam thanh niên này sẽ đối diện với mức phạt từ 5 đến 7 triệu đồng.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news