Tin mới

Tiết lộ gây sốc về thân phận của kẻ xả súng lễ hội âm nhạc Las Vegas

Thứ ba, 03/10/2017, 09:30 (GMT+7)

Giới chức Mỹ mới đây đã lên tiếng xác nhận thông tin, cha của tay súng Stephen Paddock từng cướp ngân hàng và có tên trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

Giới chức Mỹ mới đây đã lên tiếng xác nhận thông tin, cha của tay súng Stephen Paddock từng cướp ngân hàng và có tên trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

CNN hôm qua 2/10 đưa tin, từ 10/6/1969 đến 5/5/1977, ông Benjamin Hoskins Paddock đã bị đưa vào danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất của Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI.

Benjamin là cha của kẻ xả súng vào lễ hội âm nhạc ở Las Vegas tối hôm 1/10 vừa qua-Stephen Paddock. Vụ xả súng khiến 59 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.

Benjamin Hoskins Paddock. Ảnh: FBI.

Đầu những năm 1960, Benjamin lĩnh án tù 20 năm vì cáo buộc cướp ngân hàng. 8 năm sau đó, tên này trốn khỏi một nhà tù liên bang ở bang Texas.

Ông này được biết sử dụng rất nhiều tên giả. Trong lệnh truy nã của FBI, Benjamin là người được xác định "có vấn đề về tâm thần, có khuynh hướng tự sát" và "nên được coi là kẻ mang vũ khí rất nguy hiểm".

Eric Paddock, em trai Stephen Paddock, nói cha của hai người đã qua đời cách đây vài năm. Eric chào đời trong thời gian Benjamin lẩn trốn.

Thông tin về Benjamin được đưa ra sau khi Stephen-con trai ông này đứng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, Las Vegas xả đạn xuống đám đông đang tham gia lễ hội âm nhạc gần đó. Theo nhiều nguồn tin, Stephen dường như đã tự sát trước khi lực lượng an ninh xông vào phòng.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news