Tin mới

Tiết lộ nội gián đứng sau vụ rò rỉ email của bà Clinton

Thứ sáu, 16/12/2016, 09:23 (GMT+7)

Một nguồn tin thân cận của WikiLeaks nói rằng, không phải Nga, mà chính người của đảng Dân chủ Mỹ đã cung cấp email của đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Clinton cho tổ chức này.

Một nguồn tin thân cận của WikiLeaks nói rằng, không phải Nga, mà chính người của đảng Dân chủ Mỹ đã cung cấp email của đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Clinton cho tổ chức này.

"Không có thông tin nào trong số thông tin rò rỉ xuất phát từ Nga. Nguồn tin đã có cách tiếp cận hợp pháp tới thông tin. Các tài liệu thu được là kết quả của rò rỉ nội bộ, chứ không phải do tấn công mạng", Dailymail dẫn lời ông Craig Murray, cựu đại sứ Anh tại Uzbekistan và hiện có quan hệ mật thiết với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho biết.

Ông Murray khẳng định, đích thân ông đã bay tới Washington để nhận tập tài liệu này ở một khu rừng gần Đại học Mỹ. Theo ông, các nhân vật nội gián đã cung cấp những email mật này vì không bằng lòng với Quỹ Clinton cũng như với cuộc đối đầu giữa bà Clinton và ứng viên Bernie Sanders ở vòng bầu cử sơ bộ.

Vụ rò rỉ email được xem là một trong những nguyên nhân khiến bà Clinton thất bại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news