Tin mới

Tiết lộ "sốc" về 2 nghi phạm vụ bé trai 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc

Thứ ba, 17/04/2018, 22:27 (GMT+7)

Theo lãnh đạo xã, nam nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở VĨnh Phúc làm nghề tự do, chưa có tiền án, tiền sự và ở địa phương cũng chưa có điều tiếng gì.

Theo lãnh đạo xã, nam nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở VĨnh Phúc làm nghề tự do, chưa có tiền án, tiền sự và ở địa phương cũng chưa có điều tiếng gì.

Theo tin tức từ Vietnamnet, ngày 16/4,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Khánh Hưng, 2 nghi phạm đã giết hại bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Trao đổi với PV Trí thức trẻ, ông Trịnh Văn Biển - Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, ở địa phương đối tượng Thảo chưa có tiền án, tiền sự gì.

Nghi phạm này là con cả trong gia đình có hai anh em. Hai bố mẹ Thảo đã sống ly thân với nhau một thời gian dài và mới làm các thủ tục ly hôn. Ở địa phương, bố mẹ Thảo chủ yếu làm nông nghiệp, cuộc sống chi đủ ăn.

Ông Biển cũng cho hay, sau khi học xong chương trình phổ thông và đủ 18 tuổi, Thảo liên tục đi làm ăn xa nhà và ít có mặt tại địa phương. Vì hai bố mẹ sống ly thân nên cũng ít quan tâm đến con cái trong cuộc sống hàng ngày.

Hai nghi phạm Nguyễn Khánh Hưng và Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan công an.Ảnh Trí thức trẻ

Về phần Hưng, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, Hưng sinh ra trong gia đình cơ bản, bố mẹ là giáo viên nay đã về hưu. Hưng cùng với anh trai hoạt động trong lĩnh vực vận tải, san nền. Chính quyền chưa nghe thông tin về việc Hưng vi phạm pháp luật trước vụ sát hại bé trai ở Vĩnh Phúc. 

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào sáng 13/4, anh Vũ Văn K. (SN1988, trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, bố nạn nhân Vũ Hoàng A.) đến bãi đất ở xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc) để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Nguyễn Cường Trung (SN 1980, trú tại Định Trung, TP Vĩnh Yên, anh trai Hưng) và Thảo, làm anh Trung bị thương nhẹ ở tay.

Sau đó, vào khoảng 19h ngày 14/4, Thảo cùng Hưng đi xe ô tô mang BKS 30A - 899.59, qua nhà anh Kiên và mang theo một con dao lê để giải quyết mâu thuẫn lúc trước.

Thời điểm này, cháu Vũ H.A. (là con trai cả của a K/) và cháu Đỗ T.B. (SN 2012, con chị gái anh K/) đang chơi trước cửa nhà. Thấy vậy, Thảo bảo Hưng dừng xe để Thảo một mình cầm theo dao lê đi đến chỗ cháu bé đang chơi và đâm 2 nhát vào lưng cháu H.A, rồi quay ra xe bỏ trốn.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news