Tin mới

Tiết lộ sốc về vụ giết người, bỏ thi thể trong bao tải vứt trên QL1A

Thứ ba, 07/10/2014, 15:46 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xác chết bị vứt trong bao tải trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM), cơ quan công an xác định nhiều khả năng nạn nhân bị trói và đánh dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ xác chết bị vứt trong bao tải trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM), cơ quan công an xác định nhiều khả năng nạn nhân bị trói và đánh dẫn đến tử vong.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã xác nhận nạn nhân 70 tuổi bị vứt ở trước cổng công ty Pouyen (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) vào sáng ngày 5/10, nhiều khả năng nạn nhân bị hung thủ trói và đánh dẫn đến tử vong.

Hiện trường phát hiện xác chết trong bao tải tại TP.HCM

Về thông tin, nạn nhân bị chặt thành ba khúc, Công an TP.HCM đã khẳng định đây là thông tin thiếu chính xác, tạo tâm lý hoang mang không đáng có trong dư luận.

Trước đó, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 5/10, trước Công ty IFC (lô 18, quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM), anh N.T.Phát (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đi làm về đã phát hiện xác chết trong bao ni lông ở địa chỉ nói trên, bên cạnh có nhiều vết máu, áo mưa, túi ni lông…

Anh Phát không dám mở ra xem nên chạy đến chốt dân phòng khu phố 2, phường Tân Tạo A gặp anh Võ Đức Quyền (bảo vệ dân phố) nói cho anh Quyền nghe. Nghe xong, anh Quyền và anh Phát chạy xe đến chỗ giỏ xách để kiểm tra. Khi cả hai mở miếng vải màu trắng quấn quanh giỏ xách thì thấy có một bàn chân phải của một xác người lòi ra ngoài, dưới đáy giỏ xách có nhiều máu. Thấy vậy, anh Quyền điện báo Công an phường Tân Tạo A. 

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM), đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân bị sát hại, thi thể bỏ trong bao ni lông, vứt bên lề đường, được phát hiện trong ngày 5/10.

Cụ thể, theo thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra, nạn nhân là nam giới, khoảng 70 tuổi, cao 170cm, thể trạng trung bình, tóc bạc cắt ngắn, lông mày bạc, trán hói cao, dái tai trung bình, nếp tai dưới giô, sống mũi lõm, hai cánh mũi to.

Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu vàng nâu vải cotton có dòng chữ “E.LAND JUNIOR phía dưới có chữ CAMPUS CASUAL- E”, 2 ống tay áo xắn ngang nếp khuỷu tay, rách vải ở trên nắp túi ngực trái, dọc theo bờ vai và mặt ngoài ống tay phải, khớp vai trái và rách dọc theo cột sống lưng. Dấu vết riêng: nốt ruồi cách 1,5cm trên sau cánh mũi phải, răng đều.

Thông báo truy tìm, xác định danh tính nạn nhân được Công an quận Bình Tân gửi đến các Phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM và công an 23 quận, huyện. Thông báo cũng nêu rõ, nếu phát hiện nạn nhân có đặc điểm như trên thì đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận Bình Tân theo địa chỉ: 1114 Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân. Điện thoại: 08.37560.136 biết để tiếp nhận làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên cũng đưa tin, Cơ quan CSĐT phát hiện vào thời điểm trước khi xác chết được phát hiện, có một xe khách lưu thông trên quốc lộ 1A, từ hướng ngã tư An Sương (quận 12) về vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) đã dừng lại ở địa chỉ nói trên. Sau đó bao ni lông đựng xác chết được chuyển từ trên xe xuống lề đường.

Theo H.Nguyen (Tổng hợp)/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news